Việt Nam nhận thêm lô tiêm kích Su-30MK2 đầu tiên trong năm 2015

Nhà máy sản xuất máy bay Sukhoi mang tên Gagarin ở thành phố Komsomolsk trên sông Amur (Viễn Đông Nga) vừa giao 2 chiếc tiêm kích đa năng Su-30MK2 cho Việt Nam trong lô hàng 8 chiếc của năm 2015, theo trang tin sledanounas (Nga) ngày 7/8.
Tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt Nam. Ảnh: militaryphotos.net
Tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt Nam. Ảnh: militaryphotos.net

Theo hợp đồng ký tháng 8/2013, Nga cung cấp 12 chiếc tiêm kích đa năng Su-30MK2 cho Không quân Việt Nam, hạn giao hàng là hết năm 2015.

Tháng 11 và 12/2014, Nhà máy Gagarin nói trên đã giao 4 chiếc Su-30MK2 đầu tiên cho Việt Nam, 8 chiếc còn lại sẽ bàn giao trong năm 2015. Như vậy sau đợt giao 2 chiếc nói trên, phía Nga sẽ giao 6 chiếc còn lại từ đây đến cuối năm 2015.

Đến lúc đó, Không quân Việt Nam sẽ có tổng cộng 36 chiếc Su-30MK2.

Hãng tin TASS cho hay máy bay quân sự và trực thăng của Nga là một trong những mặt hàng xuất khẩu phổ biến. TASS dẫn nghiên cứu từ FlightGlobal cho hay chiến đấu cơ Su-27, Su-30, Su-33 và Su-35 là những máy bay chiến đấu phổ biến trên thế giới với 874 chiếc, chiếm 6% số chiến đấu cơ của thế giới.

Còn số lượng tiêm kích MiG-29 có gần 800 chiếc, chiếm 5%. Loại tiêm kích MiG-21 sản xuất từ thời Liên Xô nay còn 670 chiếc trên thế giới, Su-25 là 500 chiếc. Máy bay vận tải IL-76 hiện có 176 chiếc.

Trực thăng do Nga sản xuất có 2.440 chiếc đang hoạt động trên thế giới gồm các loại Mi-8,Mi-17, Mi-171, Mi-172. Trực thăng Nga phổ biến thứ 2 trên thế giới sau trực thăng S-70/UH-60 Blackhawk của Mỹ.

Việt Nam nhận thêm lô tiêm kích Su-30MK2 đầu tiên trong năm 2015 ảnh 1

Máy bay Su-30MK2 tại Trung đoàn 923. Ảnh: Ngô Tiến Mạnh

Việt Nam nhận thêm lô tiêm kích Su-30MK2 đầu tiên trong năm 2015 ảnh 2

Nhà máy sản xuất máy bay Sukhoi mang tên Gagarin ở thành phố Komsomolsk trên sông Amur (Viễn Đông Nga). Ảnh: Knaapo

Sukhoi Su-30MK2 là loại tiêm kích thế hệ 4, phát triển từ dòng Su-27, có 2 chỗ ngồi, mang bom và tên lửa dưới cánh, có thể đánh trúng các mục tiêu trên không, dưới đất và trên biển.

Su-30MK2 cao 6,36 m, dài 21,9 m, sải cánh 14,7 m, trọng lượng khi cất cánh tối đa 38 tấn. Su-30 MK2 có thể đạt tới vận tốc cực đại 2.600 km/giờ với tầm hoạt động 3.000 km. Nếu được tiếp nhiên liệu trên không, Su-30MK2 tăng tầm hoạt động lên tới 8.000 km.

Su-30MK2 có thể mang tới 8 tấn vũ khí các loại. Về tên lửa có thể gắn 12 quả lắp ở dưới cánh và thân máy bay, gồm tên lửa đối không, tên lửa chống hạm cao tốc, tên lửa chống radar. Các loại bom mang theo có bom đầu có gắn camera chụp ảnh có thể tự dẫn tới mục tiêu, bom chùm, bom cháy… Máy bay này còn vũ trang 1 pháo 30 mm.

Radar của Su-30MK2 có khả năng phát hiện đến 15 mục tiêu, điều khiển tấn công cùng lúc 4 mục tiêu, dò tìm các mục tiêu trong khoảng cách 100-400 km.

Theo TN