Việt Nam mất 630.000 tỷ đồng vì tai nạn giao thông mỗi năm

Theo ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ phòng chống thương vong châu Á, Việt Nam mất 630 nghìn tỷ đồng mỗi năm vì tai nạn giao thông. Một số nguyên nhân là người trên xe không thắt dây an toàn, uống rượu bia trước khi lái xe, xao nhãng khi lái xe... 
Huấn luyện viên trưởng đến từ Mỹ đang hướng dẫn cách lái xe an toàn và xử lý các tình huống bất ngờ.
Huấn luyện viên trưởng đến từ Mỹ đang hướng dẫn cách lái xe an toàn và xử lý các tình huống bất ngờ.

Tại Việt Nam, vấn đề an toàn giao thông luôn là chủ đề nóng nhận được sự quan tâm  lớn từ Chính phủ và người dân. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2014 toàn quốc đã xảy ra 25.322 vụ tai nạn, làm chết 8.996 người, bị thương 24.417 người cùng những hậu quả nặng nề về kinh tế, xã hội, dân sinh. 

Báo cáo về Tình trạng toàn cầu của Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) năm 2013 chỉ ra rằng tai nạn giao thông hiện vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu cho những người ở độ tuổi từ 15-29. Và những người tham gia giao thông bằng các phương tiện thô sơ như xe đạp, xe máy, người đi bộ là những đối tượng dễ bị tổn thương và chiếm đến gần một nửa số tử vong trong các tai nạn giao thông. 

Theo Bizlive