Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới kim ngạch thương mại 100 tỷ USD

VietTimes -- Theo công bố của phía Hàn Quốc, kim ngạch thương mại Việt - Hàn 11 tháng năm 2017 đạt 58,5 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường Việt Nam của hàng hóa Hàn Quốc đạt 22,3%, chỉ sau Trung Quốc.
Tháng 11/2017, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thăm Hàn Quốc. Ảnh: VGP.
Tháng 11/2017, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thăm Hàn Quốc. Ảnh: VGP.

Theo hãng tin Yonhap Hàn Quốc ngày 19/12, dưới sự trợ giúp của các ngành nghề khoa học công nghệ và chất bán dẫn, thương mại song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã tăng trưởng rất nhanh kể từ khi Hiệp định thương mại tự do song phương có hiệu lực vào 2 năm trước.

Căn cứ vào công bố của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, thương mại Việt - Hàn 11 tháng năm 2017 đạt 58,5 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ.

Hiệp định thương mại tự do Việt - Hàn có hiệu lực từ tháng 12/2015. Trong 3 năm liên tục, thương mại song phương tăng trưởng nhanh. Việt Nam hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Hàn Quốc.

Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11/2017, xuất khẩu của Hàn Quốc đối với Việt Nam tăng 48,4%, đạt 43,7 tỷ USD, với các hàng hóa như chất bán dẫn, màn hình, thiết bị thông tin không dây và linh kiện điện tử; trong cùng kỳ, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam tăng 29,2%, đạt 14,8 tỷ USD, phần lớn là thiết bị thông tin không dây, quần áo, trang sức và các vật dụng cần thiết khác.

Tính đến cuối tháng 10/2017, tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường Việt Nam của hàng hóa Hàn Quốc đạt 22,3%, chỉ sau Trung Quốc.

Điều này cũng  thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Nửa đầu năm 2017, các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 54,5 tỷ USD, trở thành nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Hiện có trên 5.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có Samsung, LG và Doosan Infracore.

Trong khi đó, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2017 của Việt Nam đạt 385,77 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay.

Nhà máy Samsung của hãng Samsung Hàn Quốc tại tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Nhà máy Samsung của hãng Samsung Hàn Quốc tại tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Hiện nay, Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường lớn nhất có thâm hụt thương mại với Việt Nam. Trong 11 tháng năm 2017, nhập siêu từ Hàn Quốc tăng mạnh tới 55,8% với mức gần 29 tỷ USD.

Theo ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, sau 3 năm Hiệp định thương mại tự do Việt - Hàn có hiệu lực, hợp tác kinh tế song phương đã đạt nhiều kết quả tốt.

Ông Bùi Huy Sơn khẳng định, với xu thế tăng trưởng hiện nay, kim ngạch thương mại Việt - Hàn có thể đạt 70 tỷ USD vào năm 2020. Việt Nam và Hàn Quốc có khả năng bổ sung ưu thế thương mại cho nhau rất tốt. Trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 11/2017 của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt - Hàn đạt 100 tỷ USD vào năm 2020.

Ngoài ra, xu hướng mở rộng đầu tư kinh doanh ở Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tăng lên, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của  Hàn Quốc.