Việt Nam đón lô xe Renault sản xuất ở Nga

Các nhà sản xuất Pháp đã có thể sử dụng các điều khoản của thỏa thuận về tự do thương mại giữa các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam.
Việt Nam đón lô xe Renault sản xuất ở Nga
Việt Nam đón lô xe Renault sản xuất ở Nga

Hãng Renault ở Nga vừa gửi một lô xe Renault Duster đến Việt Nam. Đây là đợt thứ hai, đợt thử nghiệm đầu tiên đã đến Việt Nam vào tháng Hai, hiện những chiếc xe này được bán tại các đại lý. 

Trong tương lai gần, tất cả các dòng sản phẩm xe Renault, sản xuất tại Nga, cũng sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài.

Điều này được thực hiện trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do giữa các nước EAEU và Việt Nam, thiết lập các nghĩa vụ chung của các nước đối tác nhằm đơn giản hóa việc tiếp cận thị trường cho các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Giống như các hãng sản xuất ô tô khác, công ty hy vọng vào sự hỗ trợ của chính phủ Nga để tăng xuất khẩu trong tương lai. 

Hãng cũng hy vọng nhiều vào sản phẩm mới từ Nga — xe crossover Renault Kaptur, đã bắt đầu sản xuất tại Matxcơva từ tháng Tư năm 2016. Xe Renault Kaptur cũng được lên kế hoạch để cung cấp ra nước ngoài, trước hết là xuất khẩu sang Việt Nam.