Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 với Hàn Quốc

VietTimes -- Sáng nay (15/3), GS.TS. Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế - đã tiếp ông Park Noh-wan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam và TS. Kidong Park - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.
Việt Nam cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 với Hàn Quốc. Ảnh: BYT
Việt Nam cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 với Hàn Quốc. Ảnh: BYT

Tại buổi gặp mặt, ông Park Noh-wan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam – đã đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như sự hỗ trợ trong việc bảo hộ công dân Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam khi tình hình dịch bệnh phức tạp.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Việt Nam đã có 53 ca mắc COVID-19, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đã ủng hộ 500.000 USD giúp Việt Nam phòng chống dịch COVID-19.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đề nghị Hàn Quốc chia sẻ bài học kinh nghiệm về việc xét nghiệm cùng lúc số lượng lớn mẫu bệnh phẩm, đồng thời, đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ các sinh phẩm, KIT chẩn đoán nhanh, trang thiết bị xét nghiệm, giúp Việt Nam xét nghiệm nhanh, nhiều mẫu bệnh phẩm cùng lúc, nhằm rút ngắn thời gian xét nghiệm và ứng phó kịp thời nếu xảy ra tình huống dịch bùng phát trên diện rộng, ca bệnh nhiều.