“Việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi Nga đã đẩy mâu thuẫn chống Erdogan lên cao“

VietTimes -- "Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi Nga đã đẩy mâu thuẫn chống Erdogan lên cao", đó là một phần nhận định về nguyên nhân dẫn đến cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 2 ngày của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh tại Thượng viện Nga.
Lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ (ông Putin và ông Erdogan).
Lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ (ông Putin và ông Erdogan).

Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga - ông Viktor Ozerov, việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xin lỗi Nga, cũng như chính quyền nước này đẩy mạnh cuộc chiến chống các lực lượng khủng bố tại Syria có thể là một trong những nguyên nhân khiến quân đội bất mãn và tiến hành cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ông Viktor Ozerov đã đưa ra nhận định này vào ngày 16/7 trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Ria Novosti.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga nêu rõ "nguyên nhân đảo chính nằm trong tổng thể nhiều vấn đề, tuy nhiên không loại trừ khả năng lời xin lỗi Nga của Tổng thống Erdogan và việc thay đổi chính sách của Ankara trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS đã trở thành nguồn cơn thôi thúc giới quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hết kiên nhẫn."

Ông Viktor Ozero cho rằng, cũng không thể loại trừ việc tham gia đảo chính không chỉ có giới thân cận với ông Erdogan mà còn có nhiều nhân vật khác, đặc biệt là những "nạn nhân của quyết định" được ông Erdogan đưa ra nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố ở Syria và Đại tá Muharrem Kose là một điển hình.