Việc ông Tedros Adhanom bị nhiễm SARS-CoV-2 sẽ gây ra nhiều chỉ trích hơn đối với WHO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tự cách ly và có tin tiết lộ hoàng tử Anh William đã nhiễm COVID-19; Đức đã xác nhận hơn 550.000 người bị bệnh. Đó là những diễn biến mới của đại dịch trên thế giới.

Tổng thư ký Tedros Adhanom bị nhiễm COVID-19 sẽ có thể khiến WHO bị chỉ trích mạnh mẽ vì biện pháp chống dịch (Ảnh: Dongfang).
Tổng thư ký Tedros Adhanom bị nhiễm COVID-19 sẽ có thể khiến WHO bị chỉ trích mạnh mẽ vì biện pháp chống dịch (Ảnh: Dongfang).

Ông Tedros Adhanom và Hoàng tử Anh đã bị nhiễm SARS-CoV-2?

Theo trang tin aljazeera.net ngày 2/11, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom tối 1/11 theo giờ địa phương đã tuyên bố tự cách ly vì đã tiếp xúc với những người bị nhiễm SARS-CoV-2. Tedros Adhanom đã tweet ông được xác định đã tiếp xúc với "người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2", "Tôi cảm thấy tốt, không có triệu chứng gì, nhưng sẽ cách ly bản thân và làm việc ở nhà trong vài ngày tới theo khuyến nghị của WHO”. Tuy nhiên ông không tiết lộ thêm các chi tiết.

Ông Tedros Adhanom, 55 tuổi đã luôn ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Đây là một phần trong kế hoạch ​​của Tổ chức Y tế thế giới nhằm chống lại đại dịch mới. Theo báo cáo, trường hợp đầu tiên được xác nhận về bệnh COVID-19 xảy ra ở Trung Quốc vào cuối năm 2019. Tới nay, tổng số người bị bệnh được xác nhận đã vượt quá 46 triệu, và số tử vong là gần 1,2 triệu.

Bản thân ông Tedros Adhanom bị buộc phải cách ly do tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh COVID-19, điều này có thể gây thêm đòn giáng vào Tổ chức Y tế Thế giới và các biện pháp do tổ chức này khuyến cáo.

Vào đầu tháng 10, ông Tedros kiên quyết bảo vệ những công việc do WHO thực hiện và Tổng thống Mỹ Trump đã mạnh mẽ chỉ trích WHO không đủ khả năng đối phó với đại dịch COVID-19.

Hoàng tử Anh Wiiliam đã được xác nhận bị nhiễm COVID-19 từ tháng 4 (Ảnh: plataformamedia)

Hoàng tử Anh Wiiliam đã được xác nhận bị nhiễm COVID-19 từ tháng 4 (Ảnh:

plataformamedia)

Vị cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Ngoại giao Ethiopia này và một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trong nhiều tháng qua đã nhấn mạnh rằng mọi người đều đang phát huy tác dụng trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus.

Ông Tedros hiện đang ở trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ. Sau khi báo cáo có thêm hơn 1.000 trường hợp mới bị bệnh trong vài ngày, Thụy Sĩ vào ngày 1/11 đã thông báo rằng họ sẽ thực hiện phong tỏa một phần đất nước vào ngày 2/11.

Trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát đại dịch COVID-19 trong năm nay, ông Tedros Adhanom và chính phủ Trung Quốc đã thống nhất tuyên bố rằng không có bằng chứng về "sự lây truyền từ người sang người" trong vòng một vài tuần, nói rằng thế giới bên ngoài không nên ngừng các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc đại lục, đồng thời ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã minh bạch trong việc xử lý dịch bệnh và từ chối công bố đại dịch quốc tế, nên đã bị quốc tế chỉ trích rộng rãi.

Phải đến ngày 11/3, WHO mới tuyên bố đại dịch và kêu gọi áp dụng các biện pháp tương ứng. Tại thời điểm này, đã có gần 120.000 người ở 114 quốc gia đã bị nhiễm coronavirus chủng mới (SARS-CoV-2) và số người chết đã vượt quá 4.000.

Truyền thông Anh vào tối muộn ngày 1/11 theo giờ địa phương dẫn các nguồn tin của Cung điện Kensington cho biết Hoàng tử William đã được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 vào tháng 4. Cha của anh ta, Thái tử Charles, cũng được chẩn đoán nhiễm bệnh cùng lúc.

Tờ The Sun của Anh đưa tin, Hoàng tử William là cháu trai cả của Nữ hoàng Elizabeth II và là người xếp thứ hai được kế vị ngai vàng của Anh. Vì không muốn làm xáo trộn toàn bộ đất nước, nên tin tức về việc anh được xác nhận lây nhiễm đã bị phong tỏa.

The Sun đưa tin, hoàng tử William nói với các nhà quan sát tại một sự kiện: "Đất nước hiện đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng lớn và tôi không muốn mọi người lo lắng về mình".

“Vua hài kịch” Nhật Bản Takeshi Shimura qua đời ngày 29/3 ở tuổi 70 sau khi được đặt nội khí quản một thời gian (Ảnh: Deutsche Welle).

“Vua hài kịch” Nhật Bản Takeshi Shimura qua đời ngày 29/3 ở tuổi 70 sau khi được đặt nội khí quản một thời gian (Ảnh: Deutsche Welle).

Tờ báo cũng đưa tin, đội ngũ y tế của Hoàng cung đã hỗ trợ điều trị cho William và anh ta đã tự cách ly tại nhà tuân theo các hướng dẫn phòng chống dịch.

Một nguồn tin tại Cung điện Kensington cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng “Tình trạng của William khá nghiêm trọng và hoàng tử đã từng bị khó thở, điều này khiến mọi người rất lo lắng”.

Hãng truyền hình BBC cũng xác nhận điều này với các nguồn tin của Cung điện Kensington vào đêm muộn ngày 1/11, theo giờ địa phương, nhưng Cung điện Kensington và văn phòng của Hoàng tử William từ chối bình luận chính thức về báo cáo.

Số trường hợp được xác nhận bị COVID-19 ở Anh đã vượt quá 1 triệu người và đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ hai sẽ bắt đầu vào ngày thứ Năm theo giờ địa phương để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh mới thứ hai.

Ông Tedros Adhanom và Hoàng tử Anh Williams là hai nhân vật nổi tiếng nhất bị nhiễm SARS-CoV-2. Trước họ đã có rất nhiều ngôi sao chính trường, giải trí và thể thao đã bị COVID-19; trong đó có: vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump, nam diễn viên 34 tuổi người Anh Rob Pattinson, người đóng vai ma cà rồng Edward trong phim “Chạng vạng”, cựu đô vật chuyên nghiệp người Mỹ kiêm diễn viên phim hành động “Dwelling Stone” Dwayne Johnson, diễn viên hài nổi tiếng Nhật Bản Takeshi Shimura, ngôi sao bóng đá người Brazil Neymar, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, vận động viên chạy nước rút nổi tiếng người Jamaica Usaint Bolt, ông hoàng điện ảnh Tây Ban Nha Antonio Banderas, nam diễn viên huyền thoại Bollywood Ấn Độ Amitabh Bachchan, Tổng thống Brazil J.Bolsonaro, nam tài tử điện ảnh nổi tiếng người Mỹ Tom Hanks và vợ Rita Wilson, bà Sophie - vợ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Michel Marnier - Trưởng đoàn đàm phán của EU về vấn đề Brexit, Tổng thống Belarus Lukashenko, Tổng thống lâm thời của Bolivia - bà Jeans Anez, Tổng thống Honduras Juan Hernandez và Tổng thống Guatemala Giammatei... Trong số này, “Vua hài kịch” Nhật Bản Takeshi Shimura đã qua đời ngày 29/3 ở tuổi 70 sau khi được đặt nội khí quản một thời gian.

Dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại ở Đức và các nước châu Âu (Ảnh: Deutsche Welle).

Dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại ở Đức và các nước châu Âu (Ảnh: Deutsche Welle).

Thêm nhiều trường hợp bị COVID-19 đã được xác nhận ở Đức và các nước

Thống kê từ Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Robert Koch vào ngày 2/11 theo giờ địa phương cho thấy có thêm 12.097 trường hợp mới được xác nhận ở Đức, và tổng số trường hợp được xác nhận bị COVID-19 đã tăng lên 550.425 người.

Mặt khác, Quốc hội Áo ngày 1/11 đã tán thành áp dụng lệnh cấm phong tỏa kéo dài 4 tuần đối với một số khu vực, bắt đầu từ ngày 3/11 theo giờ địa phương, lệnh cấm mới sẽ có hiệu lực cho đến ngày 30/11.

Lệnh cấm mới sẽ yêu cầu đóng cửa các thiết chế văn hóa và cơ sở giải trí, tất cả mọi hoạt động (trừ tang lễ) sẽ bị cấm, các khách sạn và nhà hàng cũng sẽ đóng cửa, ngoại trừ các dịch vụ bán mang đi.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 2/11 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ xác nhận thêm 45.231 trường hợp mắc mới và tổng số 8,23 triệu ca nhiễm bệnh và hơn 122.500 ca tử vong.

Tại Trung Quốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết vào giờ địa phương ngày 2/11 rằng tính đến hết ngày 1/11, có thêm 24 trường hợp mới được xác nhận ở Trung Quốc đại lục, số người này bằng với ngày hôm trước.

Tại Ai Cập, Bộ Y tế nước này ngày 1/11 thông báo theo giờ địa phương có 181 trường hợp mắc mới và 12 trường hợp tử vong mới, so với 170 trường hợp được xác nhận mới và 8 trường hợp tử vong mới một ngày trước đó.

Bộ Y tế Mexico vào ngày 1/11 cho biết có thêm 142 trường hợp tử vong mới, 4.430 trường hợp bị bệnh mới được xác nhận. Tổng cộng Mexico đã có 91.895 trường hợp tử vong và 929.392 trường hợp được xác nhận bị bệnh COVID-19 trong cả nước.

Mặt khác, theo thống kê trang wordoneters, số trường hợp được xác nhận tích lũy trên toàn thế giới đến tối ngày 2/11 đã vượt quá 46,97 triệu, đồng thời, số ca tử vong tích lũy trên toàn thế giới đã vượt quá 1,2 triệu.

Kể từ trường hợp bị bệnh COVID-19 được xác nhận đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 12/2019, các trường hợp bị bệnh đã lây lan ở hơn 210 quốc gia và khu vực trên thế giới.