Video: Đột nhập phòng ngủ... quan tài của Boeing 777

VietTimes -- Nhiều máy bay như Boeing 777 và 787 có thiết kế thêm một khoang nhỏ gần trần máy bay để phi hành đoàn có chỗ nghỉ ngơi trong chuyến bay dài. Theo các thành viên phi hành đoàn thì ngủ ở đây giống như “ngủ trong một chiếc quan tài”.
Video: Đột nhập phòng ngủ... quan tài của Boeing 777

Trong một chuyến bay dài, phi hành đoàn có một chỗ nghỉ ngơi nhỏ, bí mật gần trần máy bay gọi là CRCs với một cầu thang dẫn. Khoang này tuy hơi chật chội nhưng có đầy đủ tiện nghi.

Phòng nghỉ của các tiếp viên hàng không được thiết kế kín đáo, các hành khách không thể thấy. Nó thường nằm ở phía trên khoang lái hoặc phía sau đuôi máy bay.
Phòng nghỉ của các tiếp viên hàng không được thiết kế kín đáo, các hành khách không thể thấy. Nó thường nằm ở phía trên khoang lái hoặc phía sau đuôi máy bay.
Có một cầu thang nhỏ dẫn lên phòng nghỉ trong chiếc Boeing 787 Dreamlines này, các cầu thang này thường phải có mật khẩu hoặc chìa  khóa mới mở được và được thiết kế ở nơi khá khuất.
Có một cầu thang nhỏ dẫn lên phòng nghỉ trong chiếc Boeing 787 Dreamlines này, các cầu thang này thường phải có mật khẩu hoặc chìa khóa mới mở được và được thiết kế ở nơi khá khuất.
Những giường ngủ này được trang bị đầy đủ chăn, ga, gối, nệm và có rèm che để đảm bảo độ riêng tư.
Những giường ngủ này được trang bị đầy đủ chăn, ga, gối, nệm và có rèm che để đảm bảo độ riêng tư.
Trên máy bay Boeing 777, có một khu vực riêng biệt cho phi công, với hai chiếc giường, hai ghế hạng thương gia
Trên máy bay Boeing 777, có một khu vực riêng biệt cho phi công, với hai chiếc giường, hai ghế hạng thương gia
Trên một số máy bay khác, ở chỗ nghỉ cho phi công còn có thêm một phòng tắm với một bồn rửa hoặc phòng vệ sinh.
Trên một số máy bay khác, ở chỗ nghỉ cho phi công còn có thêm một phòng tắm với một bồn rửa hoặc phòng vệ sinh.
Theo bản thiết kế này, các khoang nghỉ ngơi này được thiết kế ở phía trên mặt trước của máy bay.
Theo bản thiết kế này, các khoang nghỉ ngơi này được thiết kế ở phía trên mặt trước của máy bay.
Các tiếp viên nghỉ ngơi với đầy đủ tiện nghi: sách báo, đồ uống. Ngoài ra khoang này còn có một chiêc ti vi nhỏ hơn một chiếc iPad mini.
Các tiếp viên nghỉ ngơi với đầy đủ tiện nghi: sách báo, đồ uống. Ngoài ra khoang này còn có một chiêc ti vi nhỏ hơn một chiếc iPad mini.
Có trung bình 8 giường cho mỗi chiếc máy bay tùy vào kiểu sắp xếp của thiết kế máy bay. Riêng với Boeing 777 được thiết kế 16 giường.
Có trung bình 8 giường cho mỗi chiếc máy bay tùy vào kiểu sắp xếp của thiết kế máy bay. Riêng với Boeing 777 được thiết kế 16 giường.
Mỗi giường có kích thước 6 x 2,5 ft ( 1,8 x 0,8 m). Nó khá chật nên các tiếp viên chủ yếu dùng nó để cố gắng ngủ bù trong chuyến hành trình dài.
Mỗi giường có kích thước 6 x 2,5 ft ( 1,8 x 0,8 m). Nó khá chật nên các tiếp viên chủ yếu dùng nó để cố gắng ngủ bù trong chuyến hành trình dài.

Theo Daily Mail