Video: “Cuộc đời của Yến” thắng lớn tại LHP Philippines

VietTimes -- Bộ phim Cuộc đời của Yến đã giành giải Giải thưởng lớn tại World Premieres Film Festival of Philippines - Liên hoan “Phim Công chiếu Quốc tế lần đầu - Philippines 2016” lần thứ 9 tại lễ trao giải diễn ra tối qua (3/7).
Thúy Hằng thành công thuyết phục người xem về tính cách và tâm lý của nhân vật Yến thời trưởng thành.
Thúy Hằng thành công thuyết phục người xem về tính cách và tâm lý của nhân vật Yến thời trưởng thành.

Từ Philippine, ông Đỗ Duy Anh, Cục phó Cục Điện ảnh, cho biết: Bộ phim của Hãng phim Truyện Việt Nam Cuộc đời của Yến (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ) đã giành Giải thưởng lớn - Grand Festival Prize tại World Premieres Film Festival of Philippines - LHP “Phim Công chiếu Quốc tế lần đầu - Philippines”. Lễ trao giải được tổ chức tối qua, 3/7, tại Manila.

Cảnh phim "Cuộc đời của Yến".

LHP này có quy mô gần giống với LHP Quốc tế Hà Nội, khai mạc ngày 29/6 tại Manila, Philippines, và sẽ tiếp tục kéo dài tới 11/7/2016 mới kết thúc.

Năm nay Việt Nam có 9 phim được mời tham dự LHP này gồm: Cuộc đời của Yến, Trên đỉnh bình yên, Mỹ nhân, Nhà tiên tri, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Những đứa con của làng, Trúng số, 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, Nước 2030.

Ban tổ chức LHP đã chọn Cuộc đời của Yến cho hạng mục Tranh giải chính thức. Các bộ phim Việt Nam còn lại được chiếu trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Việt Nam tại LHP này.

Cuộc đời của Yến đã vượt qua 4 phim: Redha (Malaysia), Daughters of the Three Tailed Banner (Philippines), By accident (Pháp), Love above all things (Tây Ban Nha) giành Giải thưởng lớn của Festival (Grand Festival Prize).

Cuộc đời của Yến từng giành giải Bông sen Bạc tại LHP Việt Nam lần thứ 19 (2015) và Cánh diều Bạc tại giải Cánh diều 2016.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thành công tái dựng hình ảnh miền Bắc Bộ Việt Nam qua nhiều thời kỳ khác nhau với câu chuyện đời cô Yến.

Cuộc đời của Yến giống như cuốn hồi ký sống động về người phụ nữ Việt Nam năm xưa, khi lấy bối cảnh trải dài từ trước cho tới sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công. Phim mở đầu khi Yến bị sắp đặt lấy chồng lúc chỉ mới 10 tuổi, qua đó gián tiếp nói lên vấn nạn tảo hôn trong quá khứ.

Với tác phẩm này, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thành công tái dựng bối cảnh lịch sử Việt Nam qua nhiều giai đoạn. Từng đạo cụ, khung cảnh, phục trang được nhà làm phim sinh năm 1987 cùng các cộng sự chuẩn bị công phu, tỉ mỉ. Nhờ đó, khán giả như được dung nhập vào không gian làng quê Bắc Bộ năm xưa, nơi còn đó nhiều hủ tục hay giá trị truyền thống chưa tàn phai. Những câu chuyện tưởng chừng chỉ còn trên sách vở nay được Đinh Tuấn Vũ kể lại trên màn ảnh đầy mộc mạc, chân chất và đẹp đẽ.

Trailer "Cuộc đời của Yến":

Tổng hợp