Video: Chuyên gia Việt nói về “một năm kinh tế buồn” của Trung Quốc

VietTimes -- 2015 có lẽ là một năm kém vui của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – Trung Quốc.
Video: Chuyên gia Việt nói về “một năm kinh tế buồn” của Trung Quốc

Thậm chí, lần đầu tiên trong một thập kỷ vừa qua (từ năm 2006), Trung Quốc không đạt được bước tiến nào trong việc thu hẹp khoảng cách với Mỹ về quy mô của nền kinh tế. 

Đáng ngại hơn khi giới đầu tư quốc tê đang có dấu hiệu quay lưng với quốc gia này.

Theo dữ liệu của Bloomberg, tổng số vốn chạy khỏi Trung Quốc trong 2015 đã lên tới trên dưới 1 nghìn tỷ USD, gấp hơn 7 lần so với năm 2014, đồng thời là mức mạnh nhất kể từ ít nhất năm 2006.

Đỉnh điểm của suy thoái, chứng khoán Trung Quốc cũng trải qua năm giao dịch tồi tệ bậc nhất trong lịch sử.

Cùng xem TS. Phạm Sỹ Thành - Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) đã trả lời phỏng vấn về chủ đề "Kinh tế Trung Quốc 2015: Tham vọng và hiện thực" của chương trình Thế giới sự kiện trên kênh VITV.

Nguồn: VITV
 T.H