Video: Ấn Độ lên kế hoạch cung cấp BrahMos cho ASEAN

VietTimes -- Các lãnh đạo lực lượng vũ trang Ấn Độ đang lên kế hoạch công du các nước ASEAN nhằm trao đổi, hợp tác và mở rộng quan hệ quân sự, nhiều khả năng có kèm theo các hợp đồng chào bán tên lửa diệt hạm BrahMos. 

Theo phía Ấn Độ, BrahMos được xem là tên lửa hành trình đối hạm bay nhanh nhất thế giới, có thể phóng từ tàu chiến, tàu ngầm, trên mặt đất cũng như từ chiến đấu cơ.
Theo phía Ấn Độ, BrahMos được xem là tên lửa hành trình đối hạm bay nhanh nhất thế giới, có thể phóng từ tàu chiến, tàu ngầm, trên mặt đất cũng như từ chiến đấu cơ.

Trang tin Financial Express ngày 28/6 đưa tin, hiện vẫn chưa rõ lịch trình các chuyến thăm này, nhưng nhiều khả năng có kèm theo các hợp đồng chào bán tên lửa.

Sau nhiều năm ngần ngại, cuối cùng Ấn Độ cũng đề nghị bán loại tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm BrahMos (Ấn - Nga hợp tác sản xuất) cho Việt Nam, Indonesia, Singapore và Malaysia.

Bất chấp việc Trung Quốc phản đối Ấn Độ xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar gần đây đã thăm Việt Nam và Singapore, và theo các nguồn thạo tin, nội dung thảo luận song phương vẫn bao gồm việc chào bán tên lửa BrahMos.

Uy lực tên lửa hành trình BrahMos