Vì sao HTC sa thải 1.500 nhân viên?

Ngày 2/7, nhà sản xuất smartphone Đài Loan HTC xác nhận đang chuẩn bị cắt giảm 1.500 nhân sự, tương đương 22% tổng nhân lực và dự kiến hoàn tất vào tháng 9 tới.

Động thái này nằm trong kế hoạch "sắp xếp lại các nguồn lực" với nhiều lý do khác nhau:

Liên tục mất thị phần

Bất chấp sự tung hô dành cho các phiên bản di động như HTC One, vài năm trở lại đây, thị phần của HTC liên tục giảm do phải cạnh tranh với các đối thủ lớn như Apple, Samsung. Cụ thể, theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Gartner, trong quý đầu tiên của năm nay, HTC chỉ còn nắm giữ 0,3% thị phần smartphone toàn cầu, giảm mạnh từ 10% vào năm 2011.

Doanh thu liên tục sụt giảm

Trong 5 tháng đầu năm 2018, HTC ghi nhận doanh thu hợp nhất 437 triệu USD, giảm 43,9% so với cùng kỳ năm trước. Quý 1/2018, công ty này báo lỗ hoạt động 170 triệu USD. Thậm chí doanh thu của HTC giảm tới 68% trong tháng 6 vừa, mức giảm cao nhất trong vòng 2 năm qua.

Cụ thể hơn, doanh thu của hãng giảm từ 6,9 tỷ USD năm ngoái xuống còn 2,45 tỷ USD trong tháng 5 và chỉ còn 2,2 tỷ USD vào tháng 6. Cổ phiếu của HTC cũng đã giảm tới 30% trong năm nay.

HTC cắt giảm 1.500 nhân viên với nhiều lý do khác nhau

Trong khi đó, công ty lại đặt cược vào công nghệ thực tế ảo (VR) nhưng mảng này vẫn chưa mang về được bất kỳ hiệu quả gì đủ để phục hồi tài sản của công ty. Ngoài ra, đầu năm nay, Google đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 1,1 tỷ USD để thu nạp 2.000 kỹ sư và tài sản sở hữu trí tuệ của HTC.

Tất cả những yếu tố trên đẩy HTC vào tình huống buộc phải giảm quy mô để tiếp tục tồn tại.

Theo XHTT

http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201807/vi-sao-htc-sa-thai-1500-nhan-vien-607897/