Vi phạm lệnh phòng dịch, tướng cảnh sát Campuchia bị sa thải và đối mặt án tù giam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã quyết định sa thải Thiếu tướng Ong Chanthuok, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia khỏi lực lượng cảnh sát từ hôm nay (17/4) theo yêu cầu của Thủ tướng Hun Sen.
Tướng Ong Chanthouk (giữa) và 2 nhân viên bị cảnh sát bắt và còng tay (Ảnh: Khmer Times).
Tướng Ong Chanthouk (giữa) và 2 nhân viên bị cảnh sát bắt và còng tay (Ảnh: Khmer Times).

Trang Khmer Times tối 17/4 đưa tin, theo một Nghị định Hoàng gia được nhà vua kí chiều cùng ngày, Thiếu tướng Ong Chanthouk đã bị sa thải vì tổ chức một bữa tiệc rượu và khiêu vũ trong lúc thực hiện giới nghiêm. Ông ta cũng đã bị bắt và đưa đến Tòa án thành phố Phnom Penh.

Thủ tướng Hun Sen trước đó đã gửi thư yêu cầu Quốc vương tước quân hàm viên tướng hai sao và kêu gọi tòa án dành cho ông này mức án tối đa có thể.

Đêm qua, cảnh sát quận Meanchey đã bắt giữ vị thiếu tướng 45 tuổi và hai người khác vì tội tổ chức bữa tiệc.Những người cùng nhóm khác đã trốn thoát bằng cách chạy trở lại phòng của họ, để lại Thiếu tướng Ong Chanthouk và hai đồng nghiệp của ông ta ở lại hiện trường.

Tờ Thời báo Campuchia – Trung Quốc bằng tiếng Trung viết, do quá buồn chán khi phải ngồi nhà để phòng chống dịch, viên tướng cảnh sát 2 sao này đã tổ chức nhậu nhẹt, hát hò, nhảy múa giữa đêm khuya, có thể bị phạt tù tối đa 5 năm vì tội cản trở các biện pháp phòng chống dịch.

Cảnh sát dẫn giải 3 người bị bắt tới trại giam (Ảnh: TBCPC-TQ).

Cảnh sát dẫn giải 3 người bị bắt tới trại giam (Ảnh: TBCPC-TQ).

Viên tướng cảnh sát 2 sao này là Ong Chanthouk, 45 tuổi, Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Cảnh sát Quốc gia. Hai nam nhân viên của ông ta cũng bị bắt và buộc tội.

Là quan chức cảnh sát cấp cao, nhưng Ong Chanthouk còn kinh doanh nhà cho thuê ở quận Meanchey, Phnom Penh. Đêm ngày 16/4, Ong Chanthouk đã tụ tập một đám đông khoảng 30 - 40 người gồm những người thuê nhà của ông ta để uống rượu, mở các bài hát với âm lượng lớn, ca hát và nhảy múa. Ong Chanthouk cũng cho những người thuê nhà trang điểm để ăn mừng Tết năm mới Chol Chnam Thmay của người Khmer (từ 14 đến 16/4). Sau khi nhận được tin báo của dân chúng, cảnh sát đã tới kiểm tra và quyết định tạm giữ tướng Ong Chanthouk và hai nhân viên.

Vào sáng ngày 17/4, vụ việc đã kinh động đến Thủ tướng Hun Sen. Ông Hun Sen lập tức viết thư cho Quốc vương, thỉnh cầu sa thải khẩn cấp tướng Ong Chanthouk. Các bác sĩ cũng nhanh chóng lấy mẫu để xét nghiệm axit nucleic đối với ba người, kết quả là âm tính. Chiều ngày 17/4, ba người đã bị đưa đến Tòa án thành phố Phnom Penh. Công tố viên viện dẫn Điều 11 của "Đạo luật Phòng chống và Kiểm soát dịch COVID-19 và Các bệnh truyền nhiễm gây chết người khác" về tội cản trở các biện pháp phòng chống dịch, buộc tội Ong Chanthouk và hai nhân viên. Cả ba người sau đó bị tống giam.

Theo quy định của pháp luật Campuchia, nếu tội cản trở các biện pháp phòng chống dịch thành lập thì Ong Chanthouk có thể bị bị kết án và phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu hành vi này làm cho người khác mắc bệnh COVID-19, ông ta có thể bị phạt tù từ 2 đến 5 năm.

Sáng ngày 17/4, Bộ Y tế Campuchia công bố trong ngày 16/4 có thêm 291 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tại Campuchia, 23 ca được chữa khỏi và xuất viện.

Có 290 ca là người lây nhiễm qua cộng đồng, trong đó có 287 người Campuchia, 2 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam. Trong số này có 228 ca ở thành phố Phnom Penh, 26 ca ở thành phố cảng Sihanoukville, 14 ca ở tỉnh Kandal, 12 ca ở tỉnh Takeo, 8 ca ở tỉnh Svay Rieng và 2 ở tỉnh Prey Veng.

Từ ngày 7/4, việc di chuyển giữa các tỉnh đã bị cấm (Ảnh: TBCPC-TQ).

Từ ngày 7/4, việc di chuyển giữa các tỉnh đã bị cấm (Ảnh: TBCPC-TQ).

Một ca được xác nhận là nhập cảnh từ nước ngoài, bệnh nhân là một phụ nữ 24 tuổi người Pháp, từ Thụy Sĩ qua Singapore và đến Campuchia vào ngày 3/4. Kết quả xét nghiệm axit nucleic thứ hai cho kết quả dương tính.

23 trường hợp mới được chữa khỏi và xuất viện, tất cả đều là người bệnh lây truyền qua cộng đồng, trong đó có 22 người Campuchia và 1 người Trung Quốc.

Tính đến 7 giờ sáng ngày 17/4, tổng số đã có 5.771 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại Campuchia, 2.416 người đã được chữa khỏi và 39 người tử vong (Tối ngày 17/4 ghi nhận thêm 2 ca tử vong, đưa số người bị chết vì COVID-19 ở Campuchia lên 41). Trong số 5.771 ca bị bệnh, có 5.228 trường hợp được ghi nhận từ sau Sự cố cộng đồng ngày 20/2 khi 4 người Trung Quốc đang cách ly tại khách sạn trốn ra ngoài tới một hộp đêm, gây ra đợt lây nhiễm trong cộng đồng.

Từ ngày 7/4, Campuchia đã cấm người dân di chuyển giữa các tỉnh bvaf ngày 15/4, Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh phong tỏa 14 ngày đối với thủ đô Phnom Penh và thành phố Takmao thuộc tỉnh Kandal.