Vén màn đời sống giải trí của tầng lớp thượng lưu Triều Tiên

VietTimes -- Trong mắt nhiều người nước ngoài, Triều Tiên là một đất nước kỳ bí, khép kín và sống theo chế độ quân sự hóa. Vì vậy, khá nhiều du khách rất tò mò về đời sống văn hoá, giải trí ở đất nước này.
Rạp xiếc là điểm đến thư giãn của người giàu ở Triều Tiên. Nguồn Barcroft Images
Rạp xiếc là điểm đến thư giãn của người giàu ở Triều Tiên. Nguồn Barcroft Images

Một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Triều Tiên là rạp xiếc và vườn thú trung tâm Bình Nhưỡng. Tại đây, những con vật từ khắp nơi trên thế giới xuất hiện trong các chương trình đa dạng phục vụ không chỉ du khách mà cả những người dân trong nước. Nhưng đến với những địa điểm nổi tiếng như vậy thường là những người Triều Tiên giàu có, theo hãng tin Barcroft.

Nhiếp ảnh gia du lịch Exithamster kể lại cảm xúc: "Tôi rất ngạc nhiên về số lượng khách ở rạp xiếc Bình Nhưỡng. Số ghế tốt nhất ở khu giữa đều chật kín người nước ngoài. Phần còn lại là 80% người của quân đội. Gần như không còn ghế trống. Chương trình biểu diễn rất hấp dẫn và kéo dài khoảng một giờ đồng hồ...".

Ảnh hiếm về trò giải trí cho người giàu ở Triều Tiên - Ảnh 2.

Ảnh: Barcroft Images

Ảnh hiếm về trò giải trí cho người giàu ở Triều Tiên - Ảnh 3.

Ảnh: Barcroft Images

Ảnh hiếm về trò giải trí cho người giàu ở Triều Tiên - Ảnh 4.

Ảnh: Barcroft Images

Ảnh hiếm về trò giải trí cho người giàu ở Triều Tiên - Ảnh 5.

Ảnh: Barcroft Images

Ảnh hiếm về trò giải trí cho người giàu ở Triều Tiên - Ảnh 6.

Ảnh: Barcroft Images

Ảnh hiếm về trò giải trí cho người giàu ở Triều Tiên - Ảnh 7.

Ảnh: Barcroft Images

Ảnh hiếm về trò giải trí cho người giàu ở Triều Tiên - Ảnh 8.

Ảnh: Barcroft Images

Ảnh hiếm về trò giải trí cho người giàu ở Triều Tiên - Ảnh 9.

Ảnh: Barcroft Images

Theo New York Post