Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất thuốc

 Các nhà sản xuất thuốc hàng đầu thế giới đang chuyển hướng sang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình tìm kiếm, sản xuất thuốc vốn được cho là nhiều may rủi.
Nghiên cứu sản xuất thuốc ở Tập đoàn GlaxoSmithKline - Ảnh: GlaxoSmithKline
Nghiên cứu sản xuất thuốc ở Tập đoàn GlaxoSmithKline - Ảnh: GlaxoSmithKline

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-7, Hãng dược phẩm GlaxoSmithKline (Anh) công bố bản hợp đồng trị giá 43 triệu USD trong lĩnh vực này.

Trí tuệ nhân tạo hiện đóng vai trò trung tâm trong các lĩnh vực công nghệ cao khác như phát triển xe hơi không người lái và phần mềm nhận diện gương mặt.

Ông Andrew Hopkins - giám đốc điều hành của hãng công nghệ trí tuệ nhân tạo tư nhân Exscientia (Anh), đơn vị vừa công bố thỏa thuận hợp tác mới với GlaxoSmithKline - cho biết: “Nhiều doanh nghiệp sản xuất thuốc lớn đã bắt đầu nhận ra tiềm năng của phương thức tiếp cận này và khả năng AI có thể giúp họ nâng cao hiệu quả hoạt động”.

Theo ông Hopkins, công nghệ trí tuệ nhân tạo của Hãng Exscientia sẽ giúp các hãng dược phẩm tìm ra những loại thuốc tiềm năng chỉ với 1/4 thời gian và 1/4 chi phí so với các phương pháp truyền thống.

Theo Tuổi Trẻ
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/khoa-hoc/20170704/ung-dung-tri-tue-nhan-tao-vao-san-xuat-thuoc/1342945.html