Ukraine tuyên bố phá hủy nhiều phương tiện quân đội Nga, trong có 1 xe tăng T-90

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trang Military Ukraine cho biết, trong tuần qua, các đơn vị quân đội Ukraine phá hủy nhiều phương tiện chiến đấu của quân đội Nga, trong đó có 1 xe tăng T-90 ở Kharkiv.
Xe tăng Nga bị phá hủy. Ảnh video SSU
Xe tăng Nga bị phá hủy. Ảnh video SSU

Tại khu vực Kharkiv, quân đội Ukraine vô hiệu hóa một xe tăng T-90 của quân đội Nga. Nhà báo Ukraine Yuriy Butusov đăng 1 video, ghi lại vụ phá hủy chiếc tăng này.

Quân đội Ukraine tuyên bố phá hủy 1 xe tăng T-90 Nga. Video Butusov.

Theo phóng viên Butusov, ngày 6/8, một nhóm biệt kích đặc nhiệm ở Kharkiv đã sử dụng tên lửa chống tăng Javelin tấn công chiếc xe T-90, tăng Nga đã bốc cháy và nổ tung thành nhiều mảnh sau khi trúng đạn.

Trước đó vào tháng 5, một xe tăng T-90M Proryv hiện đại của Nga cũng bị phá hủy ở khu vực Kharkiv.

Chiếc xe tăng T-90M Proryv đầu tiên được xác nhận bị phá hủy của quân đội Nga tại Ukraine. Vùng Kharkiv. Tháng 5/2022. Ảnh: Andriy Tsaplienko

Chiếc xe tăng T-90M Proryv đầu tiên được xác nhận bị phá hủy của quân đội Nga tại Ukraine. Vùng Kharkiv. Tháng 5/2022. Ảnh: Andriy Tsaplienko

Trong một cuộc tấn công của quân đội Nga, quân đội Ukraine đánh chặn một đoàn xe tăng thiết giáp Nga, vô hiệu hóa hàng chục xe, trong đó có chiếc tăng T-90M Proryv hiện đại.

Các binh sĩ Lữ đoàn Cơ giới 54 Ukraine bắn rơi 1 máy bay không người lái trinh sát (UAV) “Orlan-30” hiện đại của Nga. UAV “Orland – 30” là phiên bản hiện đại hóa của UAV “Orland – 10”, có trong biên chế trang bị của quân đội Nga.

Máy bay không người lái trinh sát Orlan-30 của Nga bị binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 54 quân đội Ukraine bắn rơi. Ảnh: StratCom của ZSU

Máy bay không người lái trinh sát Orlan-30 của Nga bị binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 54 quân đội Ukraine bắn rơi. Ảnh: StratCom của ZSU

Chiếc UAV “Orlan-30” bị quân đội Ukraine bắn rơi vào tháng 4/2022. Ảnh Military Ukraine.

Chiếc UAV “Orlan-30” bị quân đội Ukraine bắn rơi vào tháng 4/2022. Ảnh Military Ukraine.

Tháng 4/2022, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 24 cũng bắn rơi một chiếc UAV “Orlan-30” mà quân đội Nga đang tích cực sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine.

Ngày 7/8 theo thông cáo báo chí của Cơ quan an ninh Ukraine (SSU), các sĩ quan phản gián SSU, phối hợp với các đơn vị Lữ đoàn 112 Phòng thủ Lãnh thổ, tuần trước đã vô hiệu hóa 9 thiết bị của đối phương. Theo thông tin tình báo của SSU, các quân nhân thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112 đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV, thả đạn chống tăng xuống vị trí co cụm binh lực của đối phương. Cuộc tấn công bất ngờ khiến quân đội Nga tổn thất nặng nề.

Quân đội Ukraine sử dụng UAV thả đạn chống tăng tấn công tăng, thiết giáp quân đội Nga. Video SSU