Ukraine sơ tán dân thường trước các cuộc tấn công tăng cường của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Các cuộc sơ tán dân thường được tiến hành tại các khu vực miền đông Ukraine nóng bỏng chiến sự vào hôm 9/4, một ngày sau khi xảy ra cuộc tấn công tên lửa giết chết ít nhất 52 người tại một nhà ga xe lửa.

Lính cứu hỏa làm việc trên đống đổ nát ở Borodyanka, Ukraine (Ảnh: AP)
Lính cứu hỏa làm việc trên đống đổ nát ở Borodyanka, Ukraine (Ảnh: AP)

Sau cuộc tấn công ở Kramatorsk, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã nỗ lực thể hiện tình đoàn kết với Ukraine. Thủ tướng Áo Karl Nehammer và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đến thăm Kiev - thủ đô mà Nga không chiếm được và là nơi quân đội rút lui vài ngày trước. Thủ tướng Johnson đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một chuyến thăm bất ngờ, trong đó ông cam kết hỗ trợ quân sự mới, bao gồm 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm mới.

Ông Zelensky ghi nhận sự hỗ trợ ngày càng tăng trong một cuộc phỏng vấn với Associated Press, nhưng bày tỏ sự thất vọng khi được hỏi liệu vũ khí và các thiết bị khác mà Ukraine nhận được từ phương Tây có đủ để thay đổi kết quả chiến tranh hay không. "Tất nhiên là không đủ”, ông nhấn mạnh bằng tiếng Anh.

Tổng thống Zelensky sau đó gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng Johnson và Nehammer trong bài phát biểu qua video hàng đêm với quốc dân. Ông cũng cảm ơn Chủ tịch Ủy ban châu Âu và thủ tướng Canada vì sự kiện gây quỹ toàn cầu đã quyên góp được hơn 10 tỉ euro (11 tỉ USD) cho những người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa. Ông nói thêm rằng các quốc gia dân chủ đang đoàn kết làm việc để ngăn chặn chiến tranh. “Bởi vì hành động gây hấn của Nga không chỉ giới hạn ở Ukraine, mà toàn bộ châu Âu là mục tiêu của Nga”.

Ông Zelensky lặp lại lời kêu gọi của mình về một lệnh cấm vận hoàn toàn đối với dầu và khí đốt của Nga, mà ông gọi là nguồn gốc của "sự tự tin và không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt” của Moscow.

Hơn sáu tuần sau khi cuộc chiến bắt đầu, Nga đã rút quân khỏi miền bắc xung quanh Kyiv và tái tập trung vào khu vực Donbass ở phía đông. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết một vòng cung lãnh thổ ở miền đông Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Nga, từ Kharkiv - thành phố lớn thứ hai của Ukraine - ở phía bắc đến Kherson ở phía nam. Tuy nhiên theo đánh giá của phương Tây, các cuộc phản công đang đe dọa sự kiểm soát của Nga đối với Kherson, và các lực lượng Ukraine đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở những nơi khác ở Donbass.

Các nhà chức trách Ukraine đã kêu gọi dân thường sơ tán trước một cuộc tấn công tăng cường của các lực lượng Nga sắp xảy ra ở phía đông. Khi các chuyến tàu không chạy khỏi Kramatorsk vào hôm 9/4, người dân phải hoảng loạn lên xe buýt hoặc tìm cách khác để tháo chạy, lo sợ những cuộc tấn công và chiếm đóng không ngừng của quân đội Nga dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, các tòa nhà bị phá hủy và cái chết cho các thành phố khác. “Thật là kinh hoàng", một người dân nói với đài Sky News của Anh, nhớ lại cuộc tấn công vào ga xe lửa hôm thứ Sáu (8/4).

Công ty đường sắt nhà nước Ukraine cho biết cư dân Kramatorsk và các khu vực khác của Donbass có thể chạy trốn qua các ga tàu khác. Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk cho biết 10 hành lang sơ tán đã được lên kế hoạch cho ngày thứ Bảy (9/4).

Ông Zelensky gọi vụ tấn công nhà ga xe lửa là ví dụ mới nhất về tội ác chiến tranh của lực lượng Nga và nói rằng điều đó thúc đẩy phương Tây nên làm nhiều hơn nữa để giúp đất nước của ông tự vệ.

Tuy nhiên, Nga phủ nhận trách nhiệm và cáo buộc quân đội Ukraine nổ súng vào nhà ga để đổ lỗi thương vong dân sự cho Moscow. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga đã trình bày chi tiết về quỹ đạo của tên lửa và các vị trí của quân Ukraine để củng cố lập luận. Thiếu tướng Igor Konashenkov cáo buộc các cơ quan an ninh của Ukraine đang chuẩn bị một hoạt động truyền thông "được dàn dựng nghiêm ngặt" ở Irpin, một thị trấn khác gần Kiev, nhằm quy kết thương vong dân sự cho các lực lượng Nga.

Các chuyên gia phương Tây và chính quyền Ukraine khẳng định Nga đã tấn công nhà ga này. Dấu tích của tên lửa có sơn dòng chữ "Dành cho trẻ em" bằng tiếng Nga, cụm từ này dường như cho thấy tên lửa được gửi đến để nhắm vào trẻ em, mặc dù ý nghĩa chính xác của nó vẫn chưa rõ ràng.

Các nhà chức trách Ukraine đã làm việc để xác định các nạn nhân và ghi lại các tội ác chiến tranh có thể xảy ra ở miền bắc đất nước. Thị trưởng Bucha, một thị trấn gần Kyiv, nơi xuất hiện bằng chứng về các vụ giết hại dân thường sau khi lực lượng Nga rút đi, cho biết các đội tìm kiếm vẫn đang tìm thấy thi thể của những người bị bắn ở cự ly gần trong các bãi cỏ, công viên và quảng trường thành phố.

Theo tổng công tố viên Ukraine, các công nhân đã khai quật 67 thi thể hôm 8/4 từ một ngôi mộ tập thể gần một nhà thờ. Nga đã khai man rằng các cảnh quay ở Bucha được dàn dựng.

Hôm 9/4, văn phòng Tổng công tố cho biết các quan chức Ukraine và phương Tây đã nhiều lần cáo buộc lực lượng Nga thực hiện các hành động tàn bạo. Tổng cộng 176 trẻ em đã thiệt mạng, trong khi 324 người khác bị thương.

Phát biểu với AP bên trong khu phức hợp văn phòng tổng thống được bảo vệ nghiêm ngặt ở Kiev, Zelenskyy cho biết ông cam kết đàm phán ngoại giao chấm dứt chiến tranh mặc dù Nga đã "tàn phá" Ukraine. Ông cũng thừa nhận rằng hòa bình có thể sẽ không đến nhanh chóng. Các cuộc đàm phán cho đến nay không có sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin hay các quan chức hàng đầu khác.

“Chúng ta phải chiến đấu, nhưng chiến đấu vì sự sống. Bạn không thể chiến đấu vì cát bụi khi không có gì và không có người. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải ngăn chặn cuộc chiến này.” ông nói.

Các nhà chức trách Ukraine cho biết họ dự kiến ​​sẽ tìm thấy nhiều vụ giết người hàng loạt hơn khi tới thành phố cảng phía nam Mariupol - cũng thuộc Donbass - đã bị phong tỏa kéo dài một tháng và giao tranh dữ dội.

Các nhà phân tích quân sự đã dự đoán trong nhiều tuần rằng Nga sẽ thành công trong việc chiếm Mariupol nhưng cho biết các lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Vị trí của thành phố trên Biển Azov là rất quan trọng để thiết lập một cây cầu trên bộ từ Bán đảo Crimea mà Nga đã chiếm lại từ Ukraine cách đây 8 năm.

Các quan chức Ukraine đã yêu cầu các cường quốc phương Tây gửi thêm vũ khí và trừng phạt Moscow bằng các biện pháp trừng phạt, bao gồm việc loại trừ các ngân hàng Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu và lệnh cấm vận toàn bộ của EU đối với khí đốt và dầu mỏ của Nga.

Thủ tướng Áo Nehammer cho biết trong chuyến thăm Kyiv rằng ông mong đợi sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga, nhưng ông bảo vệ sự phản đối của đất nước mình cho đến nay về việc cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt của Nga.

Thủ tướng nói rằng một gói các biện pháp trừng phạt được áp dụng trong tuần này “sẽ không phải là cuối cùng”, đồng thời thừa nhận rằng “chừng nào vẫn có người chết, mọi biện pháp trừng phạt vẫn là chưa đủ.” Áo trung lập về quân sự và không phải là thành viên của NATO.

Chuyến thăm của Thủ tướng Anh Johnson diễn ra một ngày sau khi Anh cam kết viện trợ thêm 100 triệu bảng Anh (130 triệu USD) thiết bị quân sự cao cấp cho Ukraine.

Ông Johnson cũng xác nhận hỗ trợ kinh tế hơn nữa, đảm bảo cho Ngân hàng Thế giới vay thêm 500 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng bảo lãnh khoản vay của Anh lên tới 1 tỉ USD.

Theo AP, ABC News