Ukraine sắp nhận được xe tăng được mệnh danh "Frankenstein" của Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Rheinmetall cho biết họ đang nghiên cứu hệ thống vũ khí mới cho Ukraine dựa trên khung gầm xe tăng Leopard.

Hệ thống chống tên lửa và UAV Rheinmetall Skyranger 30 được trưng bày tại Triển lãm hàng không ILA Berlin 2024 ở Schoenefeld, Đức, ngày 5/6 (Ảnh: Getty)
Hệ thống chống tên lửa và UAV Rheinmetall Skyranger 30 được trưng bày tại Triển lãm hàng không ILA Berlin 2024 ở Schoenefeld, Đức, ngày 5/6 (Ảnh: Getty)

Bjorn Bernhard, người đứng đầu bộ phận Hệ thống mặt đất của công ty, cho biết nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức có thể sớm cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không di động mới có khả năng bắn hạ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức phát hành hôm Chủ nhật tuần trước, ông Bernhard nói rằng các hệ thống mà truyền thông Đức gọi là “xe tăng Frankenstein” hiện đang được phát triển.

Theo bài viết, những chiếc xe tăng này sẽ là phiên bản bọc thép hạng nặng của hệ thống phòng không Skyranger tiên tiến của Rheinmetall, được ghép vào thân của những chiếc xe tăng Leopard 1 có từ thời Chiến tranh Lạnh. Theo báo cáo, chúng sẽ có khả năng đối phó với các mục tiêu tầm ngắn như UAV và hỏa lực pháo binh.

“Vẫn còn rất nhiều xe tăng chiến đấu Leopard 1 mà chúng tôi có thể đặt tháp pháo Skyranger với súng máy 35 mm trên khung gầm của chúng”, ông Bernhard cho biết trong cuộc phỏng vấn diễn ra tại một nhà máy sửa chữa xe tăng bí mật của Rheinmetall ở Ukraine, được cho là khởi động từ đầu tháng 6.

Theo một thông cáo báo chí, công ty sẽ giới thiệu một phương tiện tương tự, mặc dù được đặt trên khung gầm Leopard 2, tại triển lãm công nghiệp quốc phòng Eurosatory 2024 đang diễn ra ở Paris.

“Các hệ thống phòng không trên mặt đất có tính cơ động cao, dựa trên mô-đun và có thể mở rộng đang ngày càng trở nên quan trọng khi các lực lượng NATO tái tập trung vào phòng thủ quốc gia và liên minh”, Rheinmetall cho biết trong một thông cáo báo chí.

Hiện chưa rõ thời điểm Ukraine nhận được xe tăng lai mới. Theo tờ The Telegraph của Anh, quân đội Kiev đã nhận được khoảng 100 xe tăng Leopard 1 có cấu hình truyền thống từ Đức. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine trong những tuần gần đây đã gây áp lực lên các nước NATO để cung cấp thêm vũ khí quan trọng và phàn nàn rằng việc thiếu hệ thống phòng không của phương Tây khiến quân đội và cơ sở hạ tầng của nước này dễ bị Nga tấn công.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi đầu tháng tuyên bố rằng Berlin sẽ chuyển hệ thống phòng không Patriot thứ ba do Mỹ sản xuất và các vũ khí bổ sung khác cho Kiev trong vòng vài tuần tới. Phát biểu tại Hội nghị Phục hồi Ukraine ở Berlin, ông Scholz nói rằng Đức đã chuyển giao hoặc dành riêng số vũ khí trị giá 28 tỉ euro (30 tỉ USD) cho Ukraine và sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev.

Nga đã nhiều lần chỉ trích việc phương Tây viện trợ quân sự cho Kiev, cảnh báo rằng điều này sẽ chỉ kéo dài xung đột mà không làm thay đổi kết quả.

Theo RT