Ukraine “làm nhái” tên lửa hành trình thời Liên Xô

Cư dân mạng đã phát hiện ra sự giống nhau giữa tên lửa hành trình mới vừa thử nghiệm ngày 30/1 của Ukraine với sản phẩm Liên Xô cuối những năm 1970 là tên lửa Kh-35 nằm trong thành phần tổ hợp Uran.
Video vụ thử tên lửa hành trình.
Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine - ông Alexandr Turchinov công bố đoạn video về cuộc thử nghiệm và nói rằng tên lửa mới là công trình hoàn toàn Ukraine do các nhà thiết kế từ xí nghiệp "Luch" phối hợp với những công ty Nhà nước và tư nhân khác làm ra.
Ukraine “làm nhái” tên lửa hành trình thời Liên Xô ảnh 1Ảnh ông Turchinov đưa lên mạng.

"Trong ảnh mà ông Turchinov đăng lên chính là tên lửa chống tàu kinh điển của Liên Xô Kh-35 với tầm bay xa 250 km, chế tạo vào cuối thập niên 1970", tài khoản Andron45912806 nhận xét.

Ukraine “làm nhái” tên lửa hành trình thời Liên Xô ảnh 2Tên lửa Kh-35 nằm trong thành phần tổ hợp “Uran” của Liên Xô.

"Với nhịp độ phát triển vũ khí như vậy, chẳng mấy chốc Ukraine sẽ không trả được những khoản nợ mà giới quan chức nước này nhận từ các đối tác quốc tế để "phát triển Ukraine" nhưng thực ra là chiếm dụng cá nhân. IMF sẽ im lặng", người dùng mạng tên là Sergei Shk cảnh báo.