Ukraine "làm mù" hệ thống phòng không S-400 ở Crimea bằng cách phá hủy các radar quan trọng

Ukraine tung đòn tấn công chính xác phá hủy loạt radar S-400 ở Crimea, làm mù hệ thống phòng không Nga. Tình báo phương Tây và tên lửa ATACMS đóng vai trò quan trọng.
Hình ảnh tên lửa ATACMS được phóng và radar 91N6E thuộc hệ thống S-400. Ảnh: MW.

Một cuộc tấn công mới đây của Ukraine đã nhắm vào các hệ thống phòng không tầm xa S-400 của Nga đang bảo vệ bán đảo Crimea. Đoạn video do Cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) công bố cho thấy 2 radar điều khiển hỏa lực đa năng 92N2E, 2 radar giám sát tầm xa 91N6E, và 1 bệ phóng tên lửa đất đối không đã bị phá hủy.

“Đây là ‘đôi mắt’ của hệ thống phòng không đối phương”, GUR tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng “khi không có chúng, các hệ thống phòng không sẽ không thể hoạt động”. Cơ quan này cũng khẳng định: “Các chiến dịch nhắm vào radar phòng không sẽ còn tiếp diễn”, cho thấy đây là một phần của chiến lược rộng hơn nhằm phá hủy hệ thống phát hiện và tác chiến của Nga tại các vùng lãnh thổ tranh chấp.

Các hệ thống S-400 đã được triển khai dày đặc ở Crimea kể từ cuối những năm 2010. Bán đảo này hiện do Nga kiểm soát nhưng vẫn bị Ukraine tuyên bố chủ quyền, và nhận được sự hậu thuẫn của nhiều quốc gia phương Tây. Kể từ khi chiến sự toàn diện giữa hai nước bùng nổ vào tháng 2/2022, Ukraine đã nhiều lần tấn công các mục tiêu quân sự và dân sự tại đây.

Hệ thống tên lửa và radar từ hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: MW.

Vào tháng 11/2024, Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS do Washington cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Ngày 23/11, Ukraine đã phá hủy 2 bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống S-400 tại khu vực Kursk, Nga. Hai tháng sau, một đòn tấn công thành công khác đã loại khỏi vòng chiến 1 radar phát hiện 92N6 gần tiền tuyến ở thành phố Belgorod thuộc vùng Kursk.

Do Nga đầu tư hạn chế vào lực lượng không quân chiến thuật, nước này đặc biệt phụ thuộc vào các hệ thống phòng không mặt đất để đối phó với sức mạnh không quân của NATO. Việc các hệ thống S-400 – vốn là xương sống trong mạng lưới phòng không của Nga – bị phá hủy, đã gây tổn thất nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của nước này.

Ngoài việc sử dụng vệ tinh phương Tây để xác định mục tiêu, Ukraine còn được cho là đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể về tình báo điện tử từ các máy bay hoạt động xung quanh khu vực xung đột, nổi bật trong số đó là các tiêm kích F-35 được triển khai tại Đông Âu. Các phương tiện giám sát khác như máy bay cảnh báo sớm E-3 AEW&C và máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4A Global Hawk cũng duy trì sự hiện diện đáng kể quanh Ukraine và trên không phận Biển Đen.