Ukraine đề xuất chi 50 tỷ USD cho Mỹ để có thêm phòng không và viện trợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đất nước ông sẵn sàng chi tới 50 tỷ USD cho thêm hệ thống phòng không và viện trợ của Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty.

Phát biểu với các phóng viên địa phương trong tối 9/4, ông Zelensky đã đưa ra đề xuất này như một thỏa thuận an ninh lâu dài tiềm năng với phía Mỹ thay vì việc Washington tặng cổ phiếu cho Kiev.

"Chúng tôi trả tiền tương ứng. Nếu bạn muốn nó trong một quỹ hoặc nếu bạn muốn chúng tôi trả tiền trực tiếp cho bạn, điều đó cũng không quan trọng đối với chúng tôi", ông Zelensky nói trong một cuộc họp với các nhà báo.

Ông cho biết nhóm của ông đã yêu cầu Mỹ cung cấp các hệ thống cụ thể và cho biết họ sẵn sàng mua.

"Chúng tôi không yêu cầu gói viện trợ tương lai này miễn phí. Chúng tôi coi đây là một sự đảm bảo an ninh", ông nói.

Trong số các ưu tiên của ông có 10 hệ thống phòng không, chẳng hạn như hệ thống tên lửa đất đối không Patriot.

"Đây là sự bảo vệ, điều này sẽ giúp chúng tôi sau khi chiến tranh kết thúc; đó là sự đảm bảo an ninh rằng Ukraine được bảo vệ bằng hệ thống phòng không", ông nói.

Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine "sẵn sàng chi khoản tiền 30 hoặc 50 tỷ USD cho gói liên quan".

Việc Ukraine mua các hệ thống vũ khí tiên tiến của Mỹ để sử dụng lâu dài sẽ khiến nước này trở thành khách hàng truyền thống hơn của ngành công nghiệp quân sự Mỹ – điều này hầu như luôn đòi hỏi và đi kèm với sự xích lại gần nhau mạnh mẽ với Washington.

Đề xuất của ông Zelensky được đưa ra khi mối quan hệ Mỹ-Ukraine đang bị đặt dấu hỏi, đặc biệt là sau vụ tranh cãi căng thẳng tại Phòng Bầu dục giữa ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance vào cuối tháng 2.

Trên thực tế, ông Trump luôn muốn Ukraine nhượng bộ để đổi lấy việc nước này nhận được viện trợ, dưới thời chính quyền Biden. Vào tháng 2, ông cho biết ông muốn "thực hiện một thỏa thuận" với Ukraine "để đảm bảo những gì chúng ta cung cấp cho họ bằng đất hiếm và những thứ khác".

"Tôi muốn họ cung cấp cho chúng ta thứ gì đó để bù cho tất cả số tiền mà chúng ta bỏ ra. Chúng tôi đang yêu cầu đất hiếm và dầu, bất cứ thứ gì chúng tôi có thể nhận được", ông Trump nói vào tháng 2.

Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine khoảng 70 tỷ USD viện trợ vũ khí và 51 tỷ USD viện trợ tài chính, theo công cụ theo dõi của Viện Kinh tế Thế giới Kiel.

Điều đó khiến Lầu Năm Góc trở thành nhà tài trợ vũ khí cá nhân lớn nhất cho Ukraine, trong khi toàn bộ châu Âu đứng sau với khoảng 54 tỷ USD vũ khí được cung cấp.

Trong khi đó, các nước châu Âu đã cam kết viện trợ quân sự và tài chính bổ sung 126 tỷ USD cho Ukraine khi vẫn còn nghi ngờ về cam kết hỗ trợ Kiev của Mỹ.

Trước đó, ông Zelensky đã bác bỏ ý tưởng Ukraine trả tiền cho các lô vũ khí đã được gửi cho nước này trong quá khứ. Chúng tôi hiểu rằng chính quyền này sẽ không làm bất cứ điều gì miễn phí", ông nói thêm.