Ukraine: Chiến sự leo thang ác liệt, 30 người thiệt mạng

 Ngày 24-1, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết ít nhất 30 người thiệt mạng, 86 người khác bị thương trong vụ nã rốckét tại thành phố cảng Mariupol  thuộc tỉnh Donesk, miền Đông Ukraine, hiện do lực lượng chính phủ kiểm soát. 
Ukraine: Chiến sự leo thang ác liệt, 30 người thiệt mạng

Giới chức Ukraine cáo buộc lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine tiến hành vụ nã rốckét nói trên, trong bối cảnh lực lượng này tuyên bố bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền Kiev sau các cuộc giao tranh ác liệt gần đây ở khu vực này.

Theo chính quyền thành phố Mariupol, hàng loạt rốckét Grad đã bắn vào một khu chợ ở một quận phía Đông Nam thành phố này. Chỉ huy cảnh sát khu vực Donetsk cho biết ngoài 30 người thiệt mạng còn có 86 người bị thương trong vụ nã rốckét này.

Thành phố Mariupol có dân số gần 500.000 người, nằm ở ven biển Azov, án ngữ tuyến đường cao tốc nối các khu vực do lực lượng đòi độc lập kiểm soát với khu vực miền Đông Ukraine và bán đảo Crimea ở biển Đen.

Theo báo cáo mới nhất ngày 23-1 của Liên hợp quốc (LHQ), kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine đã có ít nhất 5.086 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Đại diện LHQ về quyền con người Rupert Kolvill (Ru-pơ Con-vin) nhấn mạnh con số thương vong trên thực tế có thể cao hơn nhiều. Đại diện LHQ về người tị nạn cũng chỉ trích việc Kiev siết chặt quy định qua lại tại khu vực ranh giới giữa chính quyền với lực lượng đòi độc lập kiểm soát sẽ cản trở các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân vùng chiến sự.

Theo QPAN