Tỷ phú Elon Musk tuyên bố thành lập đảng mới ở Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Elon Musk tuyên bố thành lập Đảng Nước Mỹ giữa lúc xung đột căng thẳng với Tổng thống Donald Trump.

Elon Musk tại Phòng Bầu dục khi ông tham dự cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5. Ảnh: Reuters.
Elon Musk tại Phòng Bầu dục khi ông tham dự cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5. Ảnh: Reuters.

Elon Musk cho biết hôm thứ Bảy rằng ông đã thành lập một đảng chính trị mới mang tên “Đảng Nước Mỹ” (America Party), với tuyên bố rằng đảng này sẽ “mang lại tự do cho người dân Mỹ”.

“Với tỷ lệ ủng hộ 2:1, các bạn muốn một đảng chính trị mới và các bạn sẽ có nó!”, Musk viết trên mạng xã hội X, một ngày sau khi ông đăng một cuộc thăm dò hỏi người theo dõi liệu họ có ủng hộ việc thành lập “Đảng Nước Mỹ” hay không.

Musk đã gợi ý từ hôm 4/7 rằng đảng mới này có thể tập trung vào “chỉ 2 hoặc 3 ghế Thượng viện và 8 đến 10 ghế Hạ viện”.

“Với thế đa số mong manh hiện nay trong Quốc hội, chỉ cần vậy là đủ để giữ vai trò then chốt trong các cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi, đảm bảo rằng luật pháp phản ánh đúng ý nguyện của người dân”, Musk nói hôm thứ Sáu.

Tuy nhiên, ông không nói rõ đảng này sẽ được đăng ký ở bang nào, và hiện vẫn chưa thấy có thông tin nào về việc đảng được đăng ký với Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC).

Musk cũng tuyên bố rằng đảng này sẽ hoạt động độc lập và “các cuộc thảo luận lập pháp sẽ diễn ra với cả hai đảng”, theo phản hồi của ông với một người dùng trên X.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, Musk là nhà tài trợ lớn nhất, đã đóng góp hơn 280 triệu USD trong suốt chiến dịch, chủ yếu cho ông Donald Trump, dù ông cũng có hỗ trợ một số ứng viên đảng Cộng hòa khác.

Nếu Musk quyết định tham gia các cuộc bầu cử Quốc hội có tính cạnh tranh vào năm 2026, điều đó có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong các cuộc đua sít sao.

Thông báo mới của CEO Tesla được đưa ra sau khi xảy ra một cuộc khẩu chiến công khai giữa ông và Tổng thống Trump, một bước ngoặt kịch tính trong mối quan hệ giữa hai người vốn từng là đồng minh thân cận trong những ngày đầu của nhiệm kỳ hai của ông Trump.

Tuy nhiên, quan hệ giữa họ đã xấu đi nhanh chóng sau những lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, chủ yếu xuất phát từ sự phản đối công khai của Musk với dự luật “lớn và đẹp” của ông Trump, theo CNBC.

Trước đó, Musk từng dẫn dắt nỗ lực của ông Trump trong việc cắt giảm quy mô chính phủ liên bang thông qua việc thành lập cơ quan gây tranh cãi mang tên “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (Department of Government Efficiency, DOGE). Tuy nhiên, ông đã rút lui khỏi vai trò này vào tháng 5 sau khi nhiệm kỳ làm “nhân viên đặc biệt” của chính phủ kết thúc.

Kể từ khi mâu thuẫn với ông Trump, Musk đã nhiều lần công khai gợi ý về việc thành lập một đảng chính trị mới, đặc biệt là trong bối cảnh ông liên tục phản đối mạnh mẽ gói chính sách trong nước quy mô lớn của ông Trump – đạo luật đã được thông qua.