Tướng Trung Quốc đơm đặt: “Có nước cá biệt, không ngừng thổi phồng tình hình Biển Đông“

VietTimes -- China News ngày 25/5 cho hay, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 24/5, Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã hội kiến với Đô đốc Kamaruzaman, Tư lệnh Hải quân Malaysia. 
 Ngày 24/5/2016, ông Hứa Kỳ Lượng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc tiếp Đô đốc Kamazuraman, Tư lệnh Hải quân Malaysia. Nguồn ảnh: Chinanews.
Ngày 24/5/2016, ông Hứa Kỳ Lượng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc tiếp Đô đốc Kamazuraman, Tư lệnh Hải quân Malaysia. Nguồn ảnh: Chinanews.

Ông Hứa Kỳ Lượng cho rằng Trung Quốc và Malaysia có tình hữu nghị lâu đời, là "bạn tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt". Những năm gần đây, lòng tin chính trị giữa hai bên không ngừng tăng cường, giao lưu hợp tác tiếp tục sâu sắc, quan hệ song phương phát triển lành mạnh. 

Ông Hứa cho hay Trung Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ giữa quân đội hai nước, nhất là quan hệ hải quân, sẵn sàng cùng Malaysia duy trì trao đổi cấp cao, củng cố cơ chế đối thoại, tăng cường giao lưu quân chủng, thúc đẩy trao đổi đa phương, không ngừng làm sâu sắc nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước. 

Hứa Kỳ Lượng chọc ngoáy, đơm đặt, đổ lỗi cho nước khác, cho rằng "có nước cá biệt không ngừng thổi phồng tình hình căng thẳng Biển Đông, có ý đồ "phá rối" Biển Đông. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này". 

Vị sỹ quan cấp cao của quân đội Trung Quốc không hề nhận thấy một thực tế rằng cả thế giới đang hiểu rất rõ quốc gia nào mới là nước gây nhiều quan ngại, có tham vọng chiếm đoạt toàn bộ vùng biển của khu vực.

Tuy vậy, ông Hứa không chỉ đích danh nước nào đang "phá rối" Biển Đông. Hứa Kỳ Lượng cũng quên không chỉ rõ, chính việc Bắc Kinh áp đặt yêu sách "đường lưỡi bò" vô lý, bất hợp pháp mới chính là nguyên nhân làm loạn Biển Đông.

"Trung Quốc sẵn sàng cùng Malaysia triển khai hợp tác tích cực trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh khu vực, cùng bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực, bảo vệ đại cục quan hệ hợp tác hữu nghị Trung Quốc - ASEAN" - ông Hứa cam kết.

Trước đó, theo trang quân sự Trung Quốc, ngày 24/5, Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã hội đàm với Tư lệnh Hải quân Malaysia. 

Theo ông Ngô Thắng Lợi, quan hệ hải quân kiểu mới "hài hòa cùng tiến, hợp tác cùng thắng" do hải quân hai nước xây dựng đã đạt được tiến triển tích cực. 

Hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy và mở rộng vận dụng "Quy tắc gặp nhau bất ngờ trên biển", tăng cường trao đổi các lực lượng ở tuyến, kết hợp các chuyến thăm tàu chiến triển khai nhiều hoạt động giao lưu hơn, nâng cao hiệu quả tổng hợp của các chuyến thăm; dựa vào các thời cơ như chuyến thăm tàu chiến, diễn tập liên hợp đa phương để tổ chức diễn tập liên hợp trên biển song phương thường xuyên, không ngừng nâng cao cấp độ hợp tác. 

Ngô Thắng Lợi cũng đề cập đến vấn đề Biển Đông, cho rằng hải quân hai nước "có không gian và tiềm năng hợp tác rộng lớn", "hai bên có đủ trí tuệ, tầm nhìn lâu dài và rộng mở để quản lý, kiểm soát bất đồng, đi sâu hợp tác, cùng phát huy vai trò tích cực trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực Biển Đông". 

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến này, Tư lệnh Hải quân Malaysia Kamaruzaman cho biết, Malaysia và Trung Quốc phát triển hợp tác phù hợp với lợi ích chung của hai bên. Giao lưu giữa quân đội hai nước có nền tảng vững chắc, trao đổi các cấp mật thiết, nhất là hải quân hai nước đã triển khai hợp tác có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Đô đốc Kamaruzaman cho biết, Malaysia sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường lòng tin hai bên, đi sâu hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ quân đội hai nước bước lên tầm cao mới.

Trong chuyến thăm này, Đô đốc Kamaruzaman sẽ đến thăm Khu thủy cảnh Thượng Hải của Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Bắc Hải, tham quan các tàu chiến như tàu sân bay Liêu Ninh.