Tướng phản gián quân sự - cơ quan An ninh Liên bang Nga thăm Việt Nam

Đoàn do Thượng tướng Bezverkhny Aleksanndr Georgievich, Cục trưởng Cục Phản gián quân sự - cơ quan An ninh Liên bang Nga làm trưởng đoàn.
Tướng phản gián quân sự - cơ quan An ninh Liên bang Nga thăm Việt Nam

Sáng  27/5, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tiếp đoàn đại biểu cán bộ Cục Phản gián quân sự - cơ quan An ninh Liên bang Nga, do Thượng tướng Bezverkhny Aleksanndr Georgievich, Cục trưởng Cục Phản gián quân sự - cơ quan An ninh Liên bang Nga làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam

Tại buổi tiếp Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã bày tỏ sự biết ơn của Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với Quân đội và nhân dân Liên Xô trước đây, Quân đội và nhân dân Nga ngày nay đã đã có sự giúp đỡ to lớn đối với Quân đội và nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Việt Nam-Liên bang Nga có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp luôn được các thế hệ gìn giữ, phát huy; hai nước đã hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực, trong đó lĩnh vực quốc phòng là một  những lĩnh vực trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga. Chuyến thăm và làm việc của đại biểu cán bộ Cục Phản gián quân sự - cơ quan An ninh Liên bang Nga lần này tiếp tục góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác quốc phòng – an ninh giữa hai nước.

Tướng phản gián quân sự - cơ quan An ninh Liên bang Nga thăm Việt Nam ảnh 2
Đoàn đại biểu Quân đội Việt Nam chụp ảnh cùng đoàn Cục Phản gián quân sự - cơ quan An ninh Liên bang Nga

Thượng tướng Bezverkhny Aleksanndr Georgievich cho rằng mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Liên bang Nga và Việt Nam có tiềm năng rất lớn, trong đó có các lĩnh vực hợp tác về quốc phòng – an ninh; lãnh đạo hai nước nhất trí hai bên cần tăng cường phối hợp đưa hợp tác trong lĩnh vực này đi vào chiều sâu, hiệu quả.  Thời gian tới, Nga tiếp tục cùng với Việt Nam phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong các các hoạt động về hợp tác đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, trao đổi đoàn các cấp, góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Theo: InfoNet