Từ hôm nay (9/3), Quảng Ngãi dừng cho phép người ra đảo Lý Sơn để phòng COVID-19

VietTimes -- UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở ban ngành, UBND các huyện thị xã, TP … tạm dừng cho phép du khách ra Lý Sơn bắt đầu từ hôm nay (9/3).
Từ ngày 9/3, Quảng Ngãi tạm dừng cấp phép cho du khách ra vào đảo Lý Sơn
Từ ngày 9/3, Quảng Ngãi tạm dừng cấp phép cho du khách ra vào đảo Lý Sơn

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tối ngày 8/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi phát văn bản hỏa tốc,  yêu cầu các sở ban ngành, UBND các huyện thị xã, TP, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng… và các cơ quan liên quan bắt đầu từ ngày 9/3, tạm dừng cho phép du khách người nước ngoài ra đảo Lý Sơn; khuyến khích khách nước ngoài đang ở đảo Lý Sơn sớm trở về đất liền; 

Không thực hiện thủ tục cho người Việt Nam đi du lịch đảo Lý Sơn cho tới khi có thông báo tiếp theo; Khuyến khích nhân dân không có việc cần thiết thì hạn chế ra vào đảo Lý Sơn để phòng chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở GTVT, Ban quản lý Cảng Sa Kỳ, Sở Y tế, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc bố trí nhân lực thực hiện nghiêm nhiệm vụ; Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường kiểm tra cung ứng hàng hóa, đảm bảo nhu yếu phẩm hàng ngày tại các chợ, siêu thi… có biện pháp thực hiện cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhân dân.