Truy tặng huân chương, truy thăng quân hàm cho tổ bay CASA-212

VietTimes -- Chủ tịch nước vừa quyết định tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho các sĩ quan và quân nhân tổ bay CASA-212 hy sinh ngày 16/6.
9 thành viên tổ bay CASA đều là quân nhân thuộc Lữ đoàn không quân 918.
9 thành viên tổ bay CASA đều là quân nhân thuộc Lữ đoàn không quân 918.

Theo đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định nâng lương một lần đối với đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 và 8 sĩ quan, quân nhân trong tổ bay CASA-212, mỗi thành viên thăng một bậc quân hàm. 

Đồng thời, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với từng thành viên của tổ bay CASA-212.

Hiện, Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTBXH đã trình Thủ tướng công nhận 9 sĩ quan, quân nhân tổ bay CASA-212 và đại tá Trần Quang Khải, phi công tiêm kích Su-30MK2, Trung đoàn Phó kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 là liệt sĩ.

Trước đó, lực lượng tìm kiếm đã vớt được cả 2 hộp đen của máy bay CASA 212. Hai hộp đen gồm hộp dữ liệu bay và hộp ghi giọng nói sẽ được giải mã để tìm nguyên nhân gặp nạn.

Chiều 28/6, thi thể 8 thành viên tổ bay CASA-212 gặp nạn đã được đưa về bờ và quàn tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội). Lễ truy điệu sẽ tiến hành vào sáng 30/6.

Hiện, vẫn còn một quân nhân tổ bay CASA-212 chưa được tìm thấy.