Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi làm đại biểu Quốc hội

VietTimes -- Ông Hồ Văn Năm -  Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai -  người vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật, đã gửi đơn tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xin thôi làm đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình.
Ông Hồ Văn Năm. Ảnh: Quochoi.vn
Ông Hồ Văn Năm. Ảnh: Quochoi.vn

ửi đơn tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin “thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Đồng Nai”, ông Năm đưa ra lý do là vì sức khỏe không ổn định và hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn. 

Trước đó, tại kỳ họp thứ 37, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận: “Ông Hồ Văn Năm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai - đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Hồ Văn Năm chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc giải quyết một số vụ án hình sự”.

Đến kỳ họp thứ 38 ngày 23/8 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Năm.

Ông Hồ Văn Năm được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XIV tỉnh Đồng Nai giữa năm 2018, thay cho bà Phan Thị Mỹ Thanh. Trước khi về làm việc tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai,ông Hồ Văn Năm có thời gian dài giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Trước ông Hồ Văn Năm, bà Phan Thị Mỹ Thanh cũng từng là Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và cũng từng có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội sau khi bị kỷ luật cách tất cả mọi chức vụ trong Đảng.