Trung Quốc xây xong hải đăng trên rạn san hô quần đảo Trường Sa

Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng một ngọn hải đăng mới để điều hướng trên rạn san hô Chzhubi thuộc quần đảo tranh chấp Trường Sa ở Biển Đông, theo Tân Hoa Xã hôm qua (5/4).
Trung Quốc xây xong hải đăng trên rạn san hô quần đảo Trường Sa

Bộ Giao thông Trung Quốc đã thông báo về việc hoàn thành xây dựng và khai trương hải đăng mới, bắt đầu được xây dựng từ tháng Mười năm 2015.

Ngọn hải đăng có chiều cao 55 mét, đường kính của đèn là 4,5 m. Phạm vi tầm nhìn của đèn hiệu là 22 hải lý (gần 41 km).

Theo Tân Hoa Xã, hải đăng mới sẽ giúp cải thiện điều hướng và phản ứng với các tình trạng khẩn cấp trong khu vực.

Trước đó, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh rằng quần đảo Trường Sa là "lãnh thổ nguyên thủy của Trung Quốc", và Trung Quốc không có ý định áp đặt các yêu sách lãnh thổ mới ở Biển Đông.

Theo Sputnik