Trung Quốc thừa nhận không kiểm soát được Trạm không gian Thiên Cung-1

VietTimes -- Báo Sputnik của Nga dẫn báo cáo của The Guardian cho hay các nhà chức trách Trung Quốc đã thừa nhận rằng họ đã mất kiểm soát với trạm quỹ đạo Thiên Cung-1.
Trung Quốc thừa nhận không kiểm soát được Trạm không gian Thiên Cung-1. (ảnh minh họa Sputnik).
Trung Quốc thừa nhận không kiểm soát được Trạm không gian Thiên Cung-1. (ảnh minh họa Sputnik).

Trung Quốc cũng thông báo rằng trạm không gian quá hạn sử dụng sẽ đi vào bầu khí quyển của Trái đất và nó sẽ bốc cháy vào cuối nửa năm 2017.

Giới chuyên gia Trung Quốc giải thích rằng trạm không gian sẽ không gây hại cho hành tinh. 

Tuy nhiên, các đồng nghiệp châu Âu của họ cho rằng, trạm thiếu kiểm soát có thể đe dọa các vệ tinh quay quanh quỹ đạo Trái Đất. 

Trung Quốc đã cam kết sẽ quan sát quỹ đạo của trạm  không gian và đưa ra những cảnh báo quốc tế tương ứng, nếu cuối cùng  phải công nhận Thiên Cung 1 rơi là nguy hiểm.