Trung Quốc thăng hàm tướng cho một loạt sĩ quan hải quân, cảnh sát vũ trang

VietTimes -- Hải quân Trung Quốc có 5 sĩ quan được thăng quân hàm Trung tướng, 11 sĩ quan được thăng quân hàm Thiếu tướng; Cảnh sát vũ trang Trung Quốc có 1 Trung tướng, 9 Thiếu tướng...
Hải quân Trung Quốc (ảnh minh họa).
Hải quân Trung Quốc (ảnh minh họa).

Tờ Bành Bái Trung Quốc ngày 2/8 dẫn thông tin từ báo "Hải quân nhân dân" do Cục công tác chính trị Hải quân Trung Quốc xuất bản cho hay, vào chiều ngày 29/7/2016, Hải quân Trung Quốc đã tổ chức buổi lễ thăng quân hàm sĩ quan cấp tướng ở Bắc Kinh.

Tham dự buổi lễ có Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc; Đô đốc Miêu Hoa, Chính ủy Hải quân Trung Quốc; các lãnh đạo Hải quân Trung Quốc khác như Điền Trung, Lưu Nghị, Đinh Nghị, Vương Hải, Trần Học Bân, Khâu Diên Bằng, Dương Thế Quang, Lý Ngọc Kiệt, Vương Kiến Quốc.

5 sĩ quan gồm Vương Hải - Phó Tư lệnh Hải quân, Dương Thế Quang - Chủ nhiệm Cục chính trị Hải quân, Khang Phi - Chính ủy Hạm đội Bắc Hải, Thẩm Kim Long - Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, Lưu Minh Lợi - Chính ủy  Hạm đội Nam Hải được thăng quân hàm từ cấp Thiếu tướng lên cấp Trung tướng (Phó Đô đốc). 

Lễ thăng quân hạm sĩ quan cấp tướng của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: csjcs.com
Lễ thăng quân hạm sĩ quan cấp tướng của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: csjcs.com


9 sĩ quan được thăng quân hàm từ cấp Đại tá hải quân lên Thiếu tướng hải quân (Chuẩn Đô đốc), bao gồm Lưu Tử Trụ - Tư lệnh đơn vị 92538, Tần Uy - Phó chủ nhiệm Phòng công tác chính trị Hạm đội Đông Hải, Lương Húc - Phó Tư lệnh đơn vị 92919,

Từ Lập Khiêm - Chủ nhiệm Chính trị đơn vị 92919, Triệu Kỷ Thành - Phó tư lệnh đơn vị 92830, Lý Cát Tường - Tư lệnh đơn vị 91458, Nghiêm Chính Minh - Giám đốc Học viện Tàu chiến Đại Liên, Vương Vũ - Giám đốc Học viện Tàu ngầm, Liễu Ân Đào - Chính ủy đơn vị 92301.

Thẩm Kim Long, Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc được thăng quân hàm Trung tướng - Phó Đô đốc
Thẩm Kim Long, Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc được thăng quân hàm Trung tướng - Phó Đô đốc


2 sĩ quan gồm kỹ sư cấp cao Lư Minh Chương - phân đội 70 đơn vị 91049 và Khuất Dã Tần - một trưởng phòng của Viện Nghiên cứu Trang bị đều được thăng quân hàm từ Đại tá kỹ thuật chuyên nghiệp lên Thiếu tướng kỹ thuật chuyên nghiệp.

Đơn vị 92538 chính là Căn cứ bảo đảm Lữ Thuận hải quân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đơn vị 92919 là lực lượng đường không (không quân) của Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc, trụ sở ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.

Đơn vị 92830 là lực lượng đường không (không quân) Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, trụ sở đặt ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Đơn vị 91458 là Căn cứ bảo đảm Trạm Giang (nhưng có tin cho là Căn cứ bảo đảm Du Lâm) của Hải quân Trung Quốc.

Đơn vị 92301 chưa rõ tên chính là gì, nhưng có thông tin trên mạng cho rằng đó là một cảng chính có đê chắn sóng ở Tam Á, đảo Hải Nam. Phân đội 70 đơn vị 91049 là tổng trạm kỹ thuật tên lửa đơn vị 91049 hải quân.

Ngoài Hải quân, Lực lượng Cảnh sát vũ trang (Vũ cảnh) Trung Quốc gần đây cũng đã tổ chức lễ thăng quân hàm: Sáng ngày 30/7, Lực lượng Cảnh sát vũ trang tổ chức lễ thăng quân hàm cấp Trung tướng, Thiếu tướng.

Khang Phi, Chính ủy Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Bành Bái
Khang Phi, Chính ủy Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Bành Bái


Tần Thiên Tấn - Tham mưu trưởng Lực lượng Cảnh sát vũ trang Trung Quốc được thăng quân hàm Trung tướng; 9 sĩ quan cảnh sát trong đó có Ngụy Đại Lâm - Phó trưởng ban hậu cần Lực lượng Cảnh sát vũ trang được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Ngoài ra, báo chí nhà nước Trung Quốc gần đây còn tiết lộ Hồ Thế Quân - Chủ nhiệm chính trị Tập đoàn quân 42 Lục quân, Chiến khu miền Nam đã được thăng quân hàm Thiếu tướng trước ngày thành lập Quân đội Trung Quốc (1/8/2016).