Trung Quốc tập trận lớn chưa từng thấy, cụm tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông

VietTimes -- Sau khi kết thúc chuyến thăm Singapore hôm 2/4, một ngày sau cụm tàu sân bay tấn công số 9 Mỹ (CSG 9) đã tiến vào Biển Đông, tờ ETToday Đài Loan đưa tin
Cụm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của hải quân Mỹ
Cụm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của hải quân Mỹ

Cụm tàu sân bay tấn công Mỹ xuất hiện đúng lúc tàu sân bay Liêu Ninh cùng hơn hạm đội khổng lồ lên tới 40 chiến hạm Trung Quốc đang tập trận trên Biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc còn điều tới 12 máy bay ném bom chiến lược H-6K từ Thiểm Tây bay tới Biển Đông cùng tham gia cuộc tập trận được đánh giá là đợt biểu dương sức mạnh chưa từng có của Trung Quốc.

Hạm đội khủng bao gồm tàu sân bay Liêu Ninh và 40 chiến rầm rộ kéo xuống Biển Đông tập trận
Hạm đội khủng bao gồm tàu sân bay Liêu Ninh và 40 chiến rầm rộ kéo xuống Biển Đông tập trận

Cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ bao gồm hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt (CVN — 71). Hộ tống tàu sân bay Mỹ bao gồm 3 khu trục hạm USS Halsey, USS Sampson, USS Preble, tàu tuần dương USS Bunker Hill.

Được biết, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã được biên chế vào Hạm đội 7 và sẽ tham gia các cuộc diễn tập cùng với các quốc gia trong khu vực, giúp các nước này bảo đảm an toàn và an ninh hàng hải trên biển.