Trung Quốc quảng bá UAV sát thủ CH-5 trang bị tên lửa không đối đất

VietTimes -- Chiếc máy bay tấn công không người lái trinh sát tầm trung Trung Quốc CH-5 (Cầu Vồng-5) là chủ đề chính của video quảng bá quốc phòng Trung Quốc. Video xuất bản trước thềm của Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc năm 2018, tổ chức từ ngày 06 đến 11.11.2018 tại Chu Hải.
Máy bay không người lái trinh sát - tấn công CH-5 trên cao nguyên Tây Tạng. Ảnh: Daily Mail.
Máy bay không người lái trinh sát - tấn công CH-5 trên cao nguyên Tây Tạng. Ảnh: Daily Mail.

Video cho thấy toàn cảnh chiếc drone chiến đấu của Bắc Kinh xuất kích, tấn công tiêu diệt các mục tiêu. UAV mang theo tên lửa không đối đất có độ chính xác cao AR-1 và bom có điều khiển. Trang Daily Mail cho rằng đây là là chiếc UAV sát thủ nguy hiểm nhất của Trung Quốc.

Máy bay không người lái trinh sát - tấn công CH-5, còn được gọi là Rainbow-5. Ảnh DailyMail
Máy bay không người lái trinh sát - tấn công CH-5, còn được gọi là Rainbow-5. Ảnh DailyMail

CH-5, còn được gọi là Rainbow-5, xuất hiện vào năm 2016 và là chiếc máy bay không người lái trinh sát, tấn công mạnh nhất của quân đội Trung Quốc. Máy bay được Học viện Khí động học không quân vũ trụ Trung Quốc thiết kế và phát triển.

Drone có thể mang 16 tên lửa và tấn công các mục tiêu khi bay trên độ cao 6.000m. Máy bay bay liên tục đến 60 giờ không cần tiếp nhiên liệu, bay tới độ cao tối đa 8.000m và tầm tấn công bằng vũ khí tối đa đến 10.000km.

Video ghi lại cảnh chiếc CH-5 "xe vận tải bom trên không", đánh trúng các mục tiêu đang cơ động. Theo thuyết minh, đây là chuyến bay thử nghiệm của drone, được thực hiện vào tháng 05.2018 trên cao nguyên Tây Tạng.

Trong cuộc thử nghiệm, chiếc drone chiến đấu cất cánh thành công và hạ cánh an toàn xuống sân bay quân sự trên độ cao 3.500m trên mực nước biển. Những chiếc CH-5 “Cầu vồng – 5” đang được triển khai sản xuất hàng loạt.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, drone CH-5 sản xuất dây chuyền có sải cánh 21m và tải trọng treo tối đa bên ngoài là 1.000kg.

"Do khối lượng hữu ích bên ngoài lớn, khả năng trinh sát chiến trường và tấn công mục tiêu là một bước nhảy vọt về chất lượng chiến đấu và những tính năng kỹ chiến thuật so với các nguyên mẫu drone trước đó", Ou Zhongming - Tổng Giám đốc dự án Drone Rainbow, trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết.

Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay khoảng 3.300kg. Ngoài hệ thống điều khiển bay chính, các kỹ sư Trung Quốc lắp đặt một hệ thống dự phòng hoạt động song song điều khiển bay, làm tăng thêm khả năng sống còn của drone, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ngay cả khi một phần bị hỏng do trúng đạn, ông Ou cho biết.

Drone CH-5 được trang bị các hệ thống radar – quang điện tử có độ nét cao cho phép drone thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ trinh sát trên các độ cao khác nhau. Giới truyền thông Trung Quốc cho biết, đây là hoàn toàn là thiết kế của các kỹ sư quốc gia này. Nhưng có thể thấy, drone có nhiều nét rất tương đồng với General Atomics MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Thời báo Hoàn Cầu, kỹ sư trưởng nhóm phát triển UAV Shi Wen cho biết, trong tương lai gần, CH-5 có thể bay liên tục 120 giờ không cần tiếp nhiên liệu. Nguyên mẫu CH-5 thực hiện chuyến bay đầu tiên tháng 08.2015 tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Máy bay không người lái trinh sát - tấn công CH-5 trên cao nguyên Tây Tạng. Ảnh: Daily Mail.
 Máy bay không người lái trinh sát - tấn công CH-5 trên cao nguyên Tây Tạng. Ảnh: Daily Mail.
Video quảng bá máy bay không người lái trinh sát - tấn công CH-5 "Cầu vồng - 5" của Trung Quốc - Video: Daily Mail.