Trung Quốc phóng thành công Trạm thử nghiệm Thiên Cung 2

VietTimes -- Tối ngày 15/9, Trung Quốc đã phóng thành công Trạm thử nghiệm không gian Thiên Cung 2, sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ mới, chuẩn bị cho kết nối với tàu vũ trụ Thần Châu 11, có tuổi thọ 2 năm.
Tối ngày 15/9/2016, Trung Quốc phóng thành công Trạm thử nghiệm không gian Thiên Cung 2. Ảnh: Tân Hoa xã
Tối ngày 15/9/2016, Trung Quốc phóng thành công Trạm thử nghiệm không gian Thiên Cung 2. Ảnh: Tân Hoa xã

Tân Hoa xã tối ngày 15/9 cho hay, vào lúc 22 giờ 04 phút ngày 15/9 (giờ địa phương), tên lửa đẩy Trường Chinh-2FT2 mang theo Trạm thử nghiệm không gian Thiên Cung 2 đã phóng ở Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

Sau khoảng 575 giây, Thiên Cung 2 đã tách thành công khỏi tên lửa đẩy, đi vào quỹ đạo theo kế hoạch. Như vậy, Trung Quốc đã phóng thành công Trạm thử nghiệm không gian Thiên Cung 2.

Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị - Quân ủy tuyên bố Thiên Cung 2 đã phóng thành công tốt đẹp.

Trạm thử nghiệm Thiên Cung 2 được nghiên cứu chế tạo, cải tiến trên nền tảng Thiên Cung 1, dài 10,4 m, đường kính lớn nhất 3,35 m, sải cánh khoảng 18,4 m, nặng 8,6 tấn, có cấu hình 2 khoang – khoang thử nghiệm và khoang tài nguyên, tuổi thọ thiết kế không dưới 2 năm.

Tối ngày 15/9/2016, Trung Quốc phóng thành công Trạm thử nghiệm không gian Thiên Cung 2. Ảnh: Tân Hoa xã
Tối ngày 15/9/2016, Trung Quốc phóng thành công Trạm thử nghiệm không gian Thiên Cung 2. Ảnh: Tân Hoa xã

Nhiệm vụ chính của Thiên Cung 2 là tiếp nhận tàu vũ trụ chở người và tàu vũ trụ chở hàng đến thăm, triển khai thực nghiệm khoa học không gian và các thử nghiệm công nghệ liên quan, kiểm tra chế tạo trạm không gian và vận hành các công nghệ quan trọng liên quan.

Theo kế hoạch, sau khi phóng Trạm thử nghiệm Thiên Cung 2, sẽ triển khai kiểm tra tải trọng ứng dụng không gian, đồng thời làm tốt chuẩn bị việc kết nối với tàu vũ trụ Thần Châu 11 được phóng sau này.

Trạng thái công nghệ của tên lửa đẩy Trường Chinh-2FT2 cơ bản thống nhất với Trường Chinh-FT1, để tiếp tục cải thiện độ an toàn và độ tin cậy, nó đã được tiến hành một số cải tiến kỹ thuật.

Đây là lần thứ 236 Trung Quốc phóng tên lửa đẩy dòng Trường Chinh.