Trung Quốc phản ứng quyết liệt chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đêm 2/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi đã đến Đài Loan bất chấp đe dọa của Trung Quốc. Nhiều cơ quan lớn như Quốc hội, Chính Hiệp, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Đài Loan Quốc Vụ viện, Bộ Quốc phòng…đã tuyên bố lên án.
Ông Mã Hiểu Quang, Người phát ngôn Văn phòng Đài Loan trực thuộc Quốc Vụ viện Trung Quốc thông báo trừng phạt 4 Công ty và 2 Quỹ của Đài Loan do ủng hộ "Đài Loan độc lập" (Ảnh: AP)
Ông Mã Hiểu Quang, Người phát ngôn Văn phòng Đài Loan trực thuộc Quốc Vụ viện Trung Quốc thông báo trừng phạt 4 Công ty và 2 Quỹ của Đài Loan do ủng hộ "Đài Loan độc lập" (Ảnh: AP)

Trang nhất của các trang truyền thông chính thống của ĐCSTQ, chính phủ và quân đội hầu như đã được phủ kín bởi các bài viết về chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Các nhà lãnh đạo các cơ quan lớn hầu như đều đã lên tiếng phê phán bà, nội dung cơ bản giống nhau: đều phê phán bà Pelosi “lén lút thăm” Đài Loan, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “một Trung Quốc” và ba bản thông cáo chung Trung – Mỹ, giáng đòn nghiêm trọng vào cơ sở Chính trị của quan hệ Trung – Mỹ, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, phá hoại nghiêm trọng hòa bình ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan.

Nội dung các bài viết đều đề cập đến sự phản đối và lên án của phía Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh “trên thế giới chỉ có một Trung Quốc, và Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc”, hành vi của bà Pelosi là “chống lưng, tiếp sức cho hoạt động ly khai ‘Đài Loan độc lập’”, là “hành động đùa với lửa rất nguy hiểm, kẻ nghịch lửa tất tự thiêu mình”.

Trung Quốc đã có những hành động đầu tiên nhắm tới Đài Loan. Theo trang tin Guancha, Tổng cục Hải quan Trung Quốc sáng 3/8 đã thông báo tạm ngừng nhập khẩu 100 mặt hàng bao gồm hoa quả, rau củ, thủy sản... của Đài Loan. Người phát ngôn Văn phòng Đài Loan của Quốc Vụ viện Trung Quốc tuyên bố trừng phạt 4 Công ty, 2 tổ chức quỹ của Đài Loan do có quan hệ với “các phần tử ‘Đài Loan độc lập’”.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc tuyên bố tạm ngừng nhập khẩu 100 mặt hàng nông sản, thực phẩm của Đài Loan từ 3/8 (Ảnh: Guancha).

Tổng cục Hải quan Trung Quốc tuyên bố tạm ngừng nhập khẩu 100 mặt hàng nông sản, thực phẩm của Đài Loan từ 3/8 (Ảnh: Guancha).

Trong khi đó, vào đêm ngày 2/8 ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), cựu Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc, đã đăng bài trên Weibo thẳng thắn thừa nhận việc thất bại trong việc ngăn cản bà Pelosi đến thăm Đài Loan đã khiến "mọi người hơi thất vọng", và than thở ông bị coi như một "bịch bông" để trút giận.

Hồ Tích Tiến viết: "Pelosi đã lén lút hạ cánh xuống Đài Loan. Những nỗ lực ngoại giao và đấu tranh dư luận của chúng ta đã không thể ngăn được bà ta. Dân chúng có chút thất vọng, đó là điều bình thường. Một số người lên Internet chửi bới và trút giận, điều này cũng bình thường, dư luận mà. Lại có một số người coi tôi như cái bịch bông để trút giận, tôi cũng phải chịu. Quốc gia đứng trước cuộc chơi lớn, tôi là con “chim ưng” tự nguyện xung phong xông pha trận mạc dư luận. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nói với các bạn rằng khi đối mặt với một trận đấu lớn như vậy, chúng ta phải mạnh mẽ về mặt tâm lý và có thể nhìn nhận tình hình thấu đáo hơn, chính xác hơn”.

Hồ Tích Tiến đề cập: "Việc Pelosi lén lút tới Đài Loan, tất nhiên phản ánh rằng sức mạnh uy hiếp của chúng ta không đủ để ngăn chặn cuộc tấn công trước của bà ta, nhưng nếu rất thất vọng vì điều này, cho rằng chúng ta đã 'thua' và hứng chịu nỗi sỉ nhục quốc gia mới là hơi cường điệu. Một số cá nhân có thể nghĩ như thế, nhưng chúng ta quyết không được để bị tổn thương tập thể như vậy. Trên thực tế, bức màn của cuộc chơi này chỉ vừa mới được kéo ra."

Hồ Tích Tiến viết: "Tôi cũng rất tiếc vì (máy bay PLA) đã không thể 'bay kèm' (máy bay của bà Pelosi) xuyên qua đảo Đài Loan, nhưng cần phải thấy rằng trận đấu đang tiếp tục. Việc bà Pelosi có chưa đầy 24 giờ ở Đài Loan không phải là vấn đề. Với việc PLA diễn tập quân sự bắn đạn thật đồng loạt tại 6 khu vực bao quanh đảo Đài Loan, một số người cho rằng như vậy là ‘chưa đã’, chỉ là ‘dùng thuốc nổ đánh cá’, nhưng các bạn có biết Đài Loan sẽ sợ hãi như thế nào không khi mỗi cuộc tập trận ở mỗi khu vực như vậy được coi là một cuộc tập trận riêng, nhưng khi chúng được kết hợp với nhau thì đâu có là các cuộc tập trận thông thường? Chúng là một cuộc hợp luyện tổng hợp của việc dùng vũ lực thống nhất Đài Loan."

Ông Hồ Tích Tiến nhấn mạnh: "Hãy suy nghĩ về điều đó từ một vị trí khác. Nếu chúng ta là người Đài Loan, nơi chỉ bằng lòng bàn tay, xung quanh đầy những cuộc tập trận tấn công, liệu chúng ta có cảm thấy tất cả đều là “màn trình diễn "không? Hãy nghĩ thêm, nếu Hoa Kỳ điều tất cả 11 nhóm tác chiến tàu sân bay của họ đến xếp hàng dài trên bờ biển của Trung Quốc đại lục, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật; chẳng phải chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng nghiêm trọng sao? Vả lại, nếu không có việc Pelosi tới thì làm sao Trung Quốc đại lục có thể tập trận bắn đạn thật xung quanh đảo Đài Loan như thế? Mỹ và phương Tây chả lẽ không phát điên?"

Hồ Tích Tiến chỉ ra rằng: "Trung Quốc đại lục đã không ngăn được bà Pelosi đặt chân xuống đảo, nhưng chúng ta thực sự đang thực hiện một biện pháp đối phó rất quan trọng và đang hướng tới tiến trình thống nhất. Pelosi đã có bước đột phá đối với Mỹ, và chúng ta cũng đã thực hiện bước đột phá. Giữa Trung Quốc và Mỹ bây giờ không có chuyện đơn giản kẻ thắng người thua. Chúng ta sẽ không hoàn toàn áp đảo Mỹ ở một khía cạnh nào đó. Nếu chúng ta thành công ở một khía cạnh nào đó, Mỹ chắc chắn sẽ trả đũa và tìm cách bù đắp lại ở các khía cạnh khác."

Hồ Tích Tiến tiếp tục: "Tương tự, Mỹ cũng đừng nghĩ có thể giải quyết chúng ta trong một cuộc xung đột. Nếu họ có thành công, chúng ta sẽ thay đổi góc độ để trả đũa và giết họ bằng đòn ‘hồi mã thương’ trên một mặt trận mở rộng. Vì vậy, cả hai bên đều ăn miếng trả miếng; anh đánh tôi, tôi cũng đánh anh. Cuộc đấu với Mỹ chắc chắn sẽ là một cuộc chiến lâu dài và gian khổ, chúng ta phải chuẩn bị chiến đấu với họ từng hiệp một, và quyết không được thở dài mất sĩ khí ngay khi có chuyện không thuận lợi."

Hồ Tích Tiến tự nhận “là một chiến binh trong cuộc đấu tranh dư luận đối ngoại, tôi vừa hoạt động tích cực trong lĩnh vực dư luận trong nước và cũng là một trong những tiếng nói mang tính biểu tượng của giới truyền thông Trung Quốc trên Internet".

Cuối cùng, ông viết: "Tôi liên tục bị chỉ trích, nhưng tôi vẫn muốn cám ơn Internet và mạng xã hội về tổng thể đã chở che cho tôi. Tôi đã trải qua vô số sóng gió, nhưng tôi đã thực sự trở thành một người trường thọ trong lĩnh vực dư luận, hôm nay Lão Hồ tôi sẽ viết tiếp. Tôi sẽ không ngừng chủ trương các máy bay chiến đấu của PLA bay qua đảo Đài Loan. Tôi tin rằng ngày đó cuối cùng sẽ đến."