Trung Quốc lộ hình ảnh ráo riết đóng tàu sân bay

VietTimes -- Các hình ảnh do báo chí Trung Quốc đăng tải cho thấy tiến độ chế tạo tàu sân bay của Trung Quốc rất nhanh. Tàu sân bay Type 001 có thể được đặt tên là Quảng Châu/Phúc Kiến, còn tàu Type 002 có thể được đặt tên là "Đài Loan".
Tàu sân bay nội đầu tiên Type 001 Trung Quốc đã lắp đảo tàu. Ảnh: báo Phượng Hoàng, Hồng Kông.
Tàu sân bay nội đầu tiên Type 001 Trung Quốc đã lắp đảo tàu. Ảnh: báo Phượng Hoàng, Hồng Kông.

Báo chí Trung Quốc ngày 5/9 đã đăng một số hình ảnh cho thấy tiến độ chế tạo tàu sân bay nội đầu tiên của Trung Quốc rất nhanh, hiện đang lắp ráp tầng thứ 5 của đảo tàu. Những hình ảnh trên báo Phượng Hoàng đã thể hiện rõ ràng thông tin này.

Trong khi đó, trang tin Sina Trung Quốc cùng ngày cho biết hiện nay, Trung Quốc đang tự chế tạo chiếc tàu sân bay nội đầu tiên Type 001 ở nhà máy đóng tàu Đại Liên.

Tàu sân bay nội đầu tiên Type 001 Trung Quốc đã lắp đảo tàu. Ảnh: báo Phượng Hoàng, Hồng Kông.
Tàu sân bay nội đầu tiên Type 001 Trung Quốc đã lắp đảo tàu. Ảnh: báo Phượng Hoàng, Hồng Kông.

Tàu sân bay Type 001 dự kiến sẽ hạ thủy vào cuối năm 2016. Có chuyên gia quân sự dự đoán, chiếc tàu sân bay này có thể được đặt tên là Quảng Đông hoặc Phúc Kiến.

Type 001 sẽ tiếp tục áp dụng phương thức cất cánh kiểu nhảy cầu như tàu sân bay Liêu Ninh – tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, cải tạo trên nền tảng tàu Varyag mua của Ukraine.

Tàu sân bay thứ ba Type 002 của Trung Quốc sẽ chuyển sang sử dụng máy phóng hơi nước, hiện đã hoàn thành thiết kế, sẽ bắt đầu chế tạo.  

Trước đó, tờ JoongAng Ilbo Hàn Quốc ngày 30/8 dự đoán tàu sân bay nội đầu tiên Type 001 của Trung Quốc sẽ có khả năng triển khai chiến đấu thực tế trong 2 – 3 năm tới. Tốc độ như vậy là vượt dự kiến.

Quan chức Mỹ cũng phỏng đoán, đến năm 2025, Trung Quốc có khả năng chế tạo được 6 tàu sân bay, trong đó có 2 tàu sân bay động cơ hạt nhân. Trung Quốc muốn đạt mục tiêu này để biến hải quân của họ thành một lực lượng tầm xa vươn ra toàn cầu.

Tàu sân bay nội đầu tiên Type 001 Trung Quốc đã lắp đảo tàu. Ảnh: báo Phượng Hoàng, Hồng Kông.
Tàu sân bay nội đầu tiên Type 001 Trung Quốc đã lắp đảo tàu. Ảnh: báo Phượng Hoàng, Hồng Kông.