Trung Quốc liên tiếp hạ thủy tàu khu trục Type 052D

VietTimes -- Trung Quốc vừa hạ thủy liên tiếp 2 tàu khu trục Type 052D thứ 10 và thứ 11, sẽ chuyển sang biên chế cho Hạm đội Bắc Hải và Hạm đội Đông Hải.
Sỹ quan hải quân Trung Quốc.
Sỹ quan hải quân Trung Quốc.

Tờ Người quan sát Trung Quốc ngày 4/8 dẫn thông tin từ Tập đoàn công nghiệp nặng tàu thủy Trung Quốc (CSIC) cho biết ngày 3/8, một chiếc tàu khu trục tên lửa loại mới nhất của Hải quân Trung Quốc - tàu khu trục Type 052D thứ 11 đã hạ thủy thành công ở bệ lắp ráp tàu số 1 thuộc Tập đoàn đóng tàu Đại Liên - CSIC.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CSIC Trung Quốc, ông Hồ Vấn Minh đích thân tới cắt băng trong buổi lễ. 

Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham dự của ông Hoàng Tân Kiến, Phó Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải, ông Lưu Hoằng Bảo, Phó Chủ tịch thành phố Thành Đô, Trung Quốc.

Trang tin Wikipedia cho rằng, tàu khu trục Type 052D thứ 11 có khả năng được đặt tên là Thành Đô, số hiệu 120, dự kiến biên chế vào năm 2018. 

Được biết, hiện nay Trung Quốc đã biên chế 4 tàu khu trục tên lửa Type 052D cho chi đội 9 tàu khu trục, Hạm đội Nam Hải, triển khai ở Biển Đông, lần lượt là tàu Côn Minh số hiệu 172, tàu Hợp Phì số hiệu 174, tàu Ngân Xuyên số hiệu 175 và 1 tàu  nữa mang số hiệu 173.

Trung Quốc tổ chức Lễ hạ thuy tàu khu trục Type 052D thứ 11. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.
Trung Quốc tổ chức Lễ hạ thuy tàu khu trục Type 052D thứ 11. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.


Ngoài ra, còn có tàu Tây Ninh số hiệu 117, tàu Urumqi số hiệu 118 đã lần lượt hạ thủy vào ngày 26/8/2014 và ngày 30/12/2014, dự kiến biên chế cho chi đội 1 tàu khu trục Hạm đội Bắc Hải lần lượt vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017.

Tàu Hạ Môn số hiệu 154, tàu Quý Dương số hiệu 119, tàu Nam Kinh số hiệu 155, tàu số hiệu 156 lần lượt hạ thủy vào ngày 7/7/2015, ngày 28/11/2015, ngày 28/12/2016 và ngày 28/7/2016; dự kiến chúng sẽ được biên chế vào năm 2017 và năm 2018.

Tàu khu trục tên lửa Thành Đô số hiệu 120 Type 052D Trung Quốc hạ thủy ngày 3/8/2016.
Tàu khu trục tên lửa Thành Đô số hiệu 120 Type 052D Trung Quốc hạ thủy ngày 3/8/2016.


Tàu khu trục Type 052D được gọi là Aegis Trung Hoa, có lượng giãn nước đầy khoảng 7.000 tấn, dài khoảng 157 m, rộng khoảng 19 m, mớn nước khoảng 6 m, tốc độ 32 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 280 người, trang bị hệ thống bắn thẳng đứng mới có thể lắp 64 quả tên lửa (gồm tên lửa phòng không, tên lửa hành trình)...

Tờ Người quan sát còn cho biết, Tập đoàn đóng tàu Đại Liên được cho là cái nôi của tàu chiến Hải quân Trung Quốc, bệ lắp ráp tàu số 1 của tập đoàn này được xây dựng từ thập niên 1950, dài hơn 200 m, rộng 27 m, phần đầu cao nhất là 4 m.

Bệ lắp ráp này được cho là đã đóng góp nhiều cho Hải quân Trung Quốc. Nó đã hạ thủy vài trăm tàu chiến.

Tàu lớp 10.000 tấn đầu tiên, tàu phóng thủy lôi đầu tiên, tàu pháo đầu tiên, tàu khu trục tên lửa từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ tư của Hải quân Trung Quốc đều được chế tạo, lắp ráp ở đây.