Trung Quốc kêu gọi "các bên kiềm chế" sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa

VietTimes -- Ngày 31/5, chính quyền Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung nhưng không thành công.
Bà Hoa Xuân Oánh - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ.
Bà Hoa Xuân Oánh - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trước báo giới tại Bắc Kinh rằng: 

“Căn cứ vào tính phức tạp và nhạy cảm trên Bán đảo Triều Tiên, tất cả các bên liên quan nên kiềm chế mọi hành động có thể khiến tình trạng căng thẳng leo thang và cần thực hiện các nỗ lực chung để bảo vệ hòa bình và ổn định tại khu vực này.”

Theo các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc, Bắc Triều Tiên lâu nay vẫn bị cấm phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa.