Trung Quốc huy động hải, lục, không quân tập trận đổ bộ quy mô lớn ở biển Hoa Đông

VietTimes -- Cuộc tập trận này có sự tham của cả lục, hải, không quân, trong đó có tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071, tập trung vào tập luyện khả năng tác chiến liên hợp giữa các quân binh chủng trong tác chiến đổ bộ.
Tàu đổ bộ cỡ lớn Nghi Mông Sơn số hiệu 988 Type 071A của Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Sina.
Tàu đổ bộ cỡ lớn Nghi Mông Sơn số hiệu 988 Type 071A của Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Tờ Người quan sát Trung Quốc ngày 13/10 cho hay gần đây 3 quân chủng của Quân đội Trung Quốc đã triển khai tập trận đổ bộ quy mô lớn ở biển Hoa Đông, trong đó có sự tham gia của tàu đổ bộ cỡ lớn Nghi Mông Sơn lớp 20.000 tấn.

Bài báo cho biết trong cuộc tập trận này, máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ đột phá phòng không; tàu đệm khí vượt trở ngại tiến hành đổ bộ lên bờ; xe chiến đấu bọc thép đánh chiếm trận địa…

Đây là hình ảnh một chi đội tàu đổ bộ của Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc phối hợp với các lực lượng của Lục quân, Không quân Trung Quốc tiến hành diễn tập đối kháng thực binh liên hợp trong thời gian gần đây.

Trong cuộc tập trận lần này, tàu đổ bộ cỡ lớn Nghi Mông Sơn Type 071 đóng vai trò là trung tâm chỉ huy liên hợp trên biển. Trên con tàu này, tình hình chiến trường được hiển thị đầy đủ trên các màn hình, được xử lý chi tiết.

Chi đội tàu đổ bộ Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận. Ảnh: Chinanews
Chi đội tàu đổ bộ Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận. Ảnh: Chinanews

Chi đội trưởng chi đội tàu đổ bộ là Vương Hiến Trung cho biết: “Những sơ đồ trạng thái trên màn hình gồm các hình ảnh phản chiếu chiến trường chân thực, có thể giúp cho chỉ huy lục, hải, không quân, các đơn vị tác chiến nhận biết tình hình chân thực của chiến trường, bảo đảm cho hành động chỉ huy nhanh chóng, hiệu quả cao và chính xác”.

Vương Hiến Trung còn cho biết đơn vị của ông đã tiến hành cải tạo thêm đối với trang bị chỉ huy kiểm soát bằng nhiều biện pháp, bảo đảm kết nối thông suốt và chia sẻ theo thời gian thực của hệ thống thu thập thông tin ba quân chủng.

Trong quá trình biên đội đổ bộ quân đỏ vượt biển bí mật đã phát hiện thuyền máy quân xanh chạy tốc độ cao tiếp cận, quỹ đạo hoạt động hiện rõ trên màn hình.

Người chỉ huy liên hợp lập tức ra lệnh cho biên đội đổ bộ điều chỉnh hướng đi, tốc độ để nhanh chóng né tránh, đồng thời hướng dẫn cho tàu đổ bộ và máy bay trực thăng của lực lượng đường không Lục quân tiến hành tấn công hỏa lực đối với thuyền máy quân xanh.

Sau cuộc tập trận, các lực lượng tham gia diễn tập đã tiến hành tổng kết dưới sự triển khai thống nhất của Chiến khu (có thể là Chiến khu miền Đông).

Trải qua nhiều lần nghiên cứu luyện tập, sự phối hợp giữa các quân binh chủng của Quân đội Trung Quốc đã từ “hành động độc lập” ban đầu từng bước quá độ sang “hành động ăn khớp” (hành động thống nhất/liên hợp), nhiều phương pháp tác chiến liên hợp được kiểm nghiệm sơ bộ và hoàn thiện trong quá trình diễn tập – báo Trung Quốc viết.

Tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Ronald Reagan Hải quân Mỹ tiến hành tuần tra biển Hoa Đông ngày 9/10/2016 trước khi tham gia cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: báo Phượng Hoàng
Tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Ronald Reagan Hải quân Mỹ tiến hành tuần tra biển Hoa Đông ngày 9/10/2016 trước khi tham gia cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: báo Phượng Hoàng

Điều đáng chú ý là, cuộc tập trận này được báo chí Trung Quốc công bố trong thời điểm Quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung ở biển Hoàng Hải và đảo Jeju - cực nam Hàn Quốc từ ngày 10 - 15/10/2016. Cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc lần này có sự tham gia của tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Ronald Reagan.