Trung Quốc hứa cho các nước ASEAN vay 10 tỉ USD, Nhật cam kết giúp 110 tỉ USD

Trung Quốc tuyên bố sẽ cung cấp một khoản vay trị giá 10 tỉ USD cho các nước Đông Nam Á để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng. Còn Nhật và Ngân hàng phát triển châu Á sẽ xem xét khoản trợ giúp trị giá 110 tỉ USD vào cơ sở hạ tầng châu Á trong vòng 5 năm tới.
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Ngoài khoản vay trị giá 10 tỉ USD cho các nước Đông Nam Á để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ cung cấp khoản trợ giúp trị giá 3,6 tỉ nhân dân tệ (tương đương với 560 triệu USD) cho các quốc gia kém phát triển trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm 2016, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân phát biểu trong một cuộc họp báo tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á hàng năm được tổ chức tại Kuala Lumpur.

Những cam kết trợ giúp này được Trung Quốc đưa ra khi quốc gia này đang hướng tới mở rộng tầm ảnh hưởng trong một thế giới đang phát triển, trong đó có khu vực Đông Nam Á với các chương trình và các khoản vay viện trợ chính phủ.

Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), được khởi xướng bởi Trung Quốc, đã chính thức được thành lập vào tháng 6 vừa qua và được xem là đối thủ "nặng ký" của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á trong các dự án phát triển ở châu Á.

Vừa qua, Nhật Bản đã bày tỏ ý định hỗ trợ châu Á trong việc phát triển cơ sở hạ tầng. Trong một bài phát biểu, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ  tăng cường vai trò nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và tài chính ở châu Á của Nhật Bản với các chương trình cho vay bằng đồng yen nhằm mở rộng hoạt động xuất khẩu cơ sở hạ tầng sang các nền kinh tế mới nổi.

Phát biểu bên lề cuộc họp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Kuala Lumpur (Malaysia), ông Abe khẳng định Nhật Bản và Ngân hàng phát triển châu Á sẽ xem xét khoản trợ giúp trị giá 110 tỉ USD vào cơ sở hạ tầng châu Á trong vòng 5 năm tới.

Tuyết Nhung - Theo Reuters, Một thế giới