Trung Quốc đưa thêm tàu hộ vệ kiểu mới vào hoạt động

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin ngày 6/5, tại một quân cảng của Hạm đội Bắc Hải, Trung Quốc đã tổ chức lễ trao cờ, đặt tên và đưa vào hoạt động tàu hộ vệ hạng nhẹ thế hệ mới do nước này sản xuất có tên “Hoàng Thạch.”
Tàu hải quân của Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Kyodo-TTXVN)
Tàu hải quân của Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Kyodo-TTXVN)

Đây là tàu hộ vệ thứ 2 của Hải quân Trung Quốc được đặt tên “Hoàng Thạch.”

Trước đó, tàu hộ vệ tên lửa thế hệ thứ nhất có tên “Hoàng Thạch” đã ngừng hoạt động hồi tháng 4/2013.

Theo nguồn tin trên, tàu “Hoàng Thạch” dài 89m, rộng 11m, lượng rẽ nước hơn 1.300 tấn, sẽ chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ tuần tra, cảnh giới, hộ tống tàu thuyền, có thể hoạt động độc lập hoặc phối hợp với các lực lượng khác tấn công tàu mặt nước, tàu ngầm.

Tàu có năng lực tác chiến phòng không, chống ngầm và đối hải tương đối mạnh./.

Theo: Vietnam+