Trung Quốc đả hổ diệt ruồi: Quan tham vắcxin ngã ngựa, lãnh đạo doanh nghiệp chết bất ngờ

VietTimes -- Quan tham Thôi Hồng Hải phai nhạt niềm tin lý tưởng, để ham muốn cá nhân nổi lên, lợi dụng quyền hạn để trục lợi; Phó tổng giám đốc công ty sắt thép ở tỉnh Sơn Đông bất ngờ bị chết do rơi từ trên cao xuống.
Thôi Hồng Hải, nguyên cục trưởng Cục giám sát thực phẩm và dược phẩm Cát Lâm, Trung Quốc. Ảnh: Ifeng.
Thôi Hồng Hải, nguyên cục trưởng Cục giám sát thực phẩm và dược phẩm Cát Lâm, Trung Quốc. Ảnh: Ifeng.

Báo chí Trung Quốc ngày 26/7 cho biết trong thời điểm dư luận Trung Quốc đang xôn xao về an toàn của vắc-xin phòng bệnh, ông Thôi Hồng Hải, nguyên cục trưởng Cục giám sát thực phẩm và dược phẩm Cát Lâm bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trường Xuân đưa ra truy tố tại Tòa án nhân dân thành phố Trường Xuân, một tòa án thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.
Được biết, bị cáo Thôi Hồng Hải bị tố cáo lợi dụng chức vụ để kiếm lợi cho người khác, nhận quà trái phép, bị truy tố trách nhiệm hình sự vì tội nhận hối lộ.
Trên thực tế, Thôi Hồng Hải đã ngã ngựa ngay từ tháng 8/2017. Khi bị ngã ngựa, Thôi Hồng Hải đã được điều sang làm bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH cổ phần tái bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ Đông Bắc. Nhưng, Thôi Hồng Hải giữ chức vụ này chỉ trong thời gian khoảng nửa năm.
Trước đó, Thôi Hồng Hải làm việc nhiều năm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của tỉnh Cát Lâm, đồng thời bắt đầu từ tháng 7/2013 liên tục đảm nhiệm bí thư đảng ủy, cục trưởng Cục giám sát, quản lý thực phẩm, dược phẩm tỉnh Cát Lâm.
Căn cứ vào thông tin của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Cát Lâm, qua điều tra, Thôi Hồng Hải đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật, lợi dụng chức vụ, tìm kiếm lợi ích cho người khác trên các phương diện như kinh doanh của doanh nghiệp, ký kết hợp đồng, đồng thời nhận quà và bị tình nghi là phạm tội nhận hối lộ.
Cơ quan kiểm tra kỷ luật cho biết Thôi Hồng Hải là cán bộ lãnh đạo, nhưng đã phai nhạt niềm tin lý tưởng, thiếu ý thức pháp luật và kỷ luật, để ham muốn cá nhân nổi lên, lợi dụng quyền hạn để trục lợi, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, bị tình nghi phạm tội, tính chất hành vi rất xấu, tình tiết nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm khắc.
Theo Điều lệ xử phạt kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hội nghị thường vụ ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Cát Lâm có trách nhiệm nghiên cứu, báo cáo để hội nghị thường vụ tỉnh ủy Cát Lâm xem xét, quyết định xử phạt khai trừ Đảng đối với Thôi Hồng Hải; còn cơ quan giám sát tỉnh đề nghị lên chính quyền tỉnh Cát Lâm xử phạt khai trừ công chức; chuyển vấn đề tình nghi phạm tội cho cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.
Thôi Hồng Hải người dân tộc Mãn, sinh tháng 9/1960, vào Đảng năm 1987, quê quán thành phố Tập An, tỉnh Cát Lâm. Con đường quan lộ của Thôi Hồng Hải đi lên từ ngành công thương tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.
Thôi Hồng Hải đã trải qua các chức vụ như phó cục trưởng cục công thương tỉnh, phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban an toàn thực phẩm tỉnh, cục trưởng cục giám sát, quản lý thực phẩm, dược phẩm tỉnh Cát Lâm, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH cổ phần tái bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ Đông Bắc.
Ngoài Thôi Hồng Hải, gần đây, các thông tin trên báo chí Trung Quốc gần đây cho thấy Trung Quốc đang tập trung vào chống tham nhũng ở cơ sở, có nhiều bài viết về vấn đề này. Ngoài ra, còn công bố những quan chức địa phương khác hay lãnh đạo doanh nghiệp đang bị điều tra, truy tố, thậm chí xảy ra “cái chết bất ngờ”.
Chẳng hạn, Trương Thường Minh, phó chủ tịch thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam ngày 20/7/2018 bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trường Sa đưa ra truy tố về tội nhận hối lộ tại Tòa án nhân dân thành phố này.
Theo cáo trạng, Trương Thường Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để kiếm lợi cho người khác một cách không chính đáng, đã trực tiếp và gián tiếp nhận hối lộ với mức độ rất lớn, do đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc còn vừa ra quyết định bắt giữ Chu Quốc Lợi, nguyên bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm ủy ban thường vụ nhân đại thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam do tình nghi nhận hối lộ. Vụ án đang được tiếp tục xử lý.
Tiết Phong, phó tổng giám đốc Công ty TNHH cổ phần Hoàng Kim Hồ Nam bị xét kỷ luật và điều tra với lý do "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, pháp luật", hiện đang bị điều tra bởi cơ quan chức năng của thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Bên cạnh đó, trong thời điểm chống tham nhũng tại Công ty TNHH cổ phần sắt thép tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đang đi vào giai đoạn quyết liệt, Vương Quảng Liên, phó tổng giám đốc công ty này đã bất ngờ bị chết do rơi từ trên cao xuống vào ngày 13/7/2018, gây chấn động cho dư luận. Nguyên nhân cái chết còn chưa rõ, đang được cảnh sát điều tra.
Vương Quảng Liên chết trong thời điểm công ty này đang có chuyển biến tốt về tăng trưởng và lợi nhuận. Bản thân Vương Quảng Liên có học vị Tiến sĩ, là người "giỏi" trong nghề, từng nhận được giải thưởng cấp quốc gia về khoa học công nghệ.