Trung Quốc cấm gọi vốn bằng tiền mã hóa như chứng khoán

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa chính thức cấm hình thức gây quỹ cho startup bằng cách chào bán đồng mã hóa có tính chất như chứng khoán (STO).
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Theo South China Morning Post, Trung Quốc vừa giáng thêm đòn mới vào các loại hình tiền tệ kỹ thuật số trong nước.

STO hay “security token offering” về bản chất là hoạt động chào bán đồng mã hóa ra công chúng (ICO) để gọi vốn cho startup tiền mã hóa. Song các đồng mã hóa phát sinh từ STO được hỗ trợ bởi tài sản hữu hình, hoặc lợi nhuận, doanh thu của doanh nghiệp. Chúng có thể còn cho phép bên mua tiếp cận cổ phần của công ty hoặc có tiếng nói trong quá trình ra quyết định kinh doanh.

Pan Gongsheng, Phó thống đốc PBOC, cho hay tại một diễn đàn tài chính internet ở Bắc Kinh rằng các hoạt động tài chính bất hợp pháp thông qua STO và ICO vẫn đang lan tràn tại Đại lục, bất chấp nước này nỗ lực dọn sạch thị trường tiền mã hóa trong năm qua. Trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, ông Pan cho biết: “Hoạt động kinh doanh STO nổi lên gần đây thực sự vẫn là hoạt động tài chính bất hợp pháp ở Trung Quốc. Tiền mã hóa trở thành đồng lõa với mọi hoạt động phi pháp, tội phạm”.

Đây là lần đầu tiên, một quan chức tài chính cấp cao Trung Quốc thừa nhận nước này có lệnh cấm STO và ICO. Ông Pan nói thêm hầu hết hoạt động tài chính thực hiện thông qua ICO ở Trung Quốc đều bị nghi ngờ là gây quỹ bất hợp pháp, chiêu trò đa cấp hoặc hình thức gian lận tài chính khác.

Bắc Kinh mạnh tay với ICO hồi tháng 9.2017, yêu cầu tất cả nền tảng dừng phát hành tiền kỹ thuật số ngay lập tức. Trước lệnh cấm này, 80% giao dịch tiền mã hóa và gọi vốn thông qua ICO trên thế giới diễn ra ở Đại lục. Theo Phó thống đốc PBOC, nếu Trung Quốc không có động thái xóa bỏ hành vi bất hợp pháp nổi lên từ giao dịch tiền mã hóa trong năm 2017, thị trường tiền mã hóa đầy hỗn loạn đã có thể làm tổn thương ngành tài chính trong nước.

Huo Xuewen, sếp cơ quan giám sát tài chính thuộc Cục Công tác tài chính Bắc Kinh đưa ra cảnh báo về STO cách đây một tuần: “Tôi muốn cảnh báo những người đang thúc đẩy gọi vốn qua STO ở Bắc Kinh. Đừng làm ở Bắc Kinh. Bạn sẽ bị đuổi nếu làm thế”.

Bắc Kinh đẩy mạnh kiểm soát cho vay ngang hàng sau khi hàng chục hãng sụp đổ trong năm nay vì mất khả năng thanh toán hoặc lừa đảo tài chính. Hàng trăm tỉ nhân dân tệ của hàng ngàn nhà đầu tư đang đứng trước nguy cơ.

Theo Thanh Niên

https://thanhnien.vn/cong-nghe/trung-quoc-cam-goi-von-bang-tien-ma-hoa-nhu-chung-khoan-1031636.html