Trực thăng Nga xâm phạm không phận nước thành viên NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thành viên NATO, Estonia cho biết một máy bay trực thăng Mi-8 Hip thuộc Lực lượng Biên phòng Nga đã xâm nhập không phận nước này trong khoảng 2 phút.
Trực thăng Nga xâm phạm không phận nước thành viên NATO (Ảnh: The Drive)
Trực thăng Nga xâm phạm không phận nước thành viên NATO (Ảnh: The Drive)

Thành viên NATO, Estonia cho biết một máy bay trực thăng Mi-8 Hip thuộc Lực lượng Biên phòng Nga đã xâm nhập không phận nước này trong khoảng hai phút vào đêm thứ Bảy.

Bộ Quốc phòng Estonia cho biết máy bay trực thăng đã bay phía trên khu vực Koidula ở phía đông nam Estonia, dọc theo biên giới với Nga, Bộ Quốc phòng Estonia cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba, theo hãng tin ERR của Estonia.

Máy bay trực thăng của Nga không có kế hoạch bay và tắt thiết bị phát đáp của nó, do đó không thể thiết lập được liên lạc vô tuyến với kiểm soát không lưu Estonia, ERR đưa tin.

Bộ Ngoại giao Estonia (MFA) cho biết: "Estonia coi đây là một sự cố cực kỳ nghiêm trọng và đáng tiếc, chắc chắn gây thêm căng thẳng và hoàn toàn không thể chấp nhận được". Đây là lần thứ hai trong năm 2022 máy bay Nga xâm phạm trái phép vào không phận Estonia. Năm ngoái, có năm vụ vi phạm không phận tương tự.

Không rõ liệu các máy bay chiến đấu của NATO được triển khai tới Baltic cho nhiệm vụ kiểm soát đường không chung của liên minh có phát hiện được vụ việc hay không.

Nước láng giềng Lithuania, cũng là một quốc gia NATO, cũng đã gặp phải nhiều vụ việc máy bay Nga bay trái phép vào không phận, theo Bộ Quốc phòng (MoD), ERR đưa tin.

Các máy bay chiến đấu của Nga bay qua không phận của Lithuania hàng tuần, MoD của họ cho biết. Giống như vụ xâm nhập vào Estonia, họ thường không có kế hoạch bay được gửi trước và bộ phát đáp bị tắt.

Các vụ xâm phạm không phận trái phép diễn ra chưa đầy một tuần trước cuộc họp thượng đỉnh NATO dự kiến sẽ tổ chức ở thành phố Madrid, nơi các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh tại Châu Âu.

Bằng cách xâm nhập vào không phận nước láng giềng, người Nga “đang cố gắng gửi đi một thông điệp nào đó trước thềm hội nghị thượng đỉnh", Kusti Salm, thư ký thường trực của MoD Estonia, nói với các nhà báo.

"Trong các cuộc tập trận đang diễn ra, Nga đang mô phỏng các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Estonia”, ông Salm nói thêm. “Các vụ xâm phạm không phận sẽ còn diễn ra thường xuyên ... Đây là một dấu hiệu của mối đe dọa".

Cũng đã có những vụ việc tàu hải quân Nga xâm phạm vùng biển của quốc gia khác. Đại sứ quán Nga tại Đan Mạch đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Đan Mạch hôm thứ Sáu sau khi một tàu quân sự của Nga hai lần xâm phạm lãnh hải của quốc gia NATO ngoài khơi đảo Bornholm, Baltic, hãng tin AP đưa tin.

Các vụ xâm phạm trái phép xảy ra khi Nga đe dọa Litva về việc cấm vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt vào lãnh thổ Kaliningrad của Nga, một khu vực nổi bật được trang bị vũ khí nằm giữa tây nam Litva và đông bắc Ba Lan, nơi có trụ sở chính của Hạm đội Baltic của Nga.

Theo BBC, Litva cho biết họ chỉ tuân theo các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga. Nhưng Nga "chắc chắn sẽ đáp trả những hành động thù địch như vậy", quan chức an ninh cấp cao Nikolai Patrushev cho biết.

Trong khi tình hình chiến sự ở Ukraine đang dần hạ nhiệt, thì đến lượt các quốc gia vùng Baltic lo sợ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của Moscow. Điều này càng cho thấy sự nghiêm trọng của các vụ xâm phạm không phận nói trên. Rõ ràng Nga đang cho thấy họ không mấy quan tâm đến chủ quyền của các quốc gia từng là 'khách hàng' cũ của mình, mình, đây là một thông điệp đáng ngại hơn nhiều so với trước ngày 24 tháng 2, khi Nga bắt đầu triển khai các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine.

Theo The Drive