Trọng Hùng - phiên bản “Văn Đức 2.0”

VietTimes- - Với khán giả xứ Thanh, trước sau thì “chú út” Trọng Hùng cũng sẽ lên đội tuyển quốc gia. Nhưng việc ông Park Hang-Seo lựa chọn và nhấc Trọng Hùng và Tiến Linh từ U22 Việt Nam lên ĐT Việt Nam vẫn khiến cho nhiều người bất ngờ.
Trọng Hùng và đội trưởng Lê Văn Thắng chính là 2 cầu thủ Thanh Hóa có số trận thi đấu nhiều nhất. Ảnh TTVN.
Trọng Hùng và đội trưởng Lê Văn Thắng chính là 2 cầu thủ Thanh Hóa có số trận thi đấu nhiều nhất. Ảnh TTVN.

Năm 2018, là mùa giải đáng nhớ của Trọng Hùng. Ngay mùa giải đầu tiên đá V.League tiền vệ nhỏ con này đã được ra sân 22 trận, có 3 bàn thắng. Trọng Hùng và đội trưởng Lê Văn Thắng chính là 2 cầu thủ Thanh Hóa có số trận thi đấu nhiều nhất.

Tài năng nở muộn

Đây là mùa giải không thành công của bóng đá xứ Thanh, nhưng cả 3 HLV đều đưa Trọng Hùng vào đội hình chính của đội bóng. Các nhà cầm quân đều thấy được ở tiền vệ trái khát khao được ra sân và những bước chạy, cú đảo chân và đường chuyền quyết đoán, gọn gàng.

Trọng Hùng - phiên bản “Văn Đức 2.0” ảnh 1

 Chắc chắn ông Park đã nhìn thấy ở chàng trai này những phẩm chất xứng đáng đá cho ĐT. Ảnh Fox

Bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-1 trước đội khách Thanh Hóa đã giới thiệu cho U22 Việt Nam và giờ đây một tiền vệ Trọng Hùng với những pha đi bóng, có nhiều nét giống đàn anh Văn Đức. Tốc độ, chính xác và thông minh với sự quyết đoán đến đáng kinh ngạc.

22 tuổi Trọng Hùng mới xuất hiện sân cỏ V.League được coi là muộn so với các đồng đội cùng trang lứa nhưng chàng trai xứ Thanh này chỉ mất thêm nửa năm đã tên trong danh sách U22 Việt Nam rồi giờ đây là ĐTQG để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Khi mới 12 tuổi, Hùng từng khăn gói vào miền Nam gia nhập Trung tâm PVF, thuộc khóa 1 cùng lứa mới các cầu thủ Hà Đức Chinh, Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dụng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, Trọng Hùng bị loại và trở về đầu quân cho đội trẻ Thanh Hóa và được HLV Hoàng Thanh Tùng phát hiện, giới thiệu lên đội 1 Thanh Hóa cách đây 2 năm.

 HLV Ljupko Petrovic, người từng vô địch Cúp C1 châu Âu mùa 1990/91 từng cầm quân Thanh Hóa khi đó đánh giá Hùng "là cầu thủ tài năng, có tố chất bóng đá". Nhưng HLV Đức Thắng chính là người đã “giũa ngọc” để cho Trọng Hùng có bước lột xác, tiến bộ như mọi người đã thấy.

Việc ông Park đã loại Văn Quyết, Hà Minh Tuấn hay cầu thủ dày kinh nghiệm khác để một chỗ cho Trọng Hùng, chắc chắn ông Park đã nhìn thấy ở chàng trai này những phẩm chất xứng đáng đá cho đội tuyển.

Người ta đã chứng kiến Văn Đức thực hiện một cách xuất sắc để hạ gục ĐT Malaysia trong 2 trận chung kết tại AFF Cup. Rất mong Trọng Hùng sẽ tái hiện lại hình ảnh này trên sân Mỹ Đình, thậm chí nếu được rèn giũa thì cầu thủ xứ Thanh này còn đi xa hơn đàn anh.

Điểm mạnh tốc độ

Trong 2 trận đấu tập nội bộ giữa U22 Việt Nam với ĐT quốc gia thì Trọng Hùng là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất bên phía U22 VN. Cách chơi của tiền vệ trẻ này luôn nhận được sự quan tâm, ưng ý của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Trọng Hùng như cái lò xo, sẵn sàng bung dọc hành lang cánh trái trong thế trận phòng ngự phản công khi đối đầu với ĐT Malaysia.

"Cái hay nhất của Trọng Hùng chính là tố chất chơi bóng. Kỹ thuật của cậu ấy không phải quá xuất sắc nhưng bù lại là tốc độ tuyệt vời. Tý Anh (tên thân mật) có tư duy xử lý bóng cực kỳ hiệu quả ở không gian hẹp", HLV Đức Thắng- ông thầy cũ của Trọng Hùng đã nhận xét.

Những màn thể hiện ấn tượng trong màu áo U22 Việt Nam khiến anh sớm trở thành trụ cột cho chiến dịch SEA Games cuối năm nay. Ảnh Fox

Những màn thể hiện ấn tượng trong màu áo U22 Việt Nam khiến anh sớm trở thành trụ cột cho chiến dịch SEA Games cuối năm nay. Ảnh Fox

Giờ đây, cổ động viên Việt Nam lại đang tràn đầy hy vọng trông thấy Trọng Hùng làm được điều này trên sân Mỹ Đình.

Một khi Quang Hải đang vắt kiệt sức cho những trận đấu trong màu áo Hà Nội ở khắp các mặt trận thì Trọng Hùng là sự bổ sung kịp thời và cần thiết ở vị trí tiền vệ trái.

Nếu được vào sân thi đấu, Trọng Hùng sẽ có dịp đối đầu với 2 cầu thủ nhập tịch tiền vệ Sumareh và hậu vệ Matthew Davies. Đây thực sự là thử thách lớn lớn cho Trọng Hùng bởi đây là 2 cầu thủ có nền tảng thể lực tốt, có lối chơi không hề ngại va chạm.

Việc đưa Trọng Hùng từ U22 Việt Nam lên đội tuyển lần này được xem là bước chuẩn bị khác cho SEA Games. Điểm yếu về thể lực và “căn bệnh” lười di chuyển của Trọng Hùng sẽ sớm được BHL và ông Park rèn luyện trong trong thời gian tới.