Trịnh Xuân Thanh thêm án chung thân, Đinh Mạnh Thắng lĩnh 9 năm tù

VietTimes -- Sáng 5/2, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên ông Trịnh Xuân Thanh án chung thân, ông Đinh Mạnh Thắng chịu 9 năm tù do hành vi phạm tội trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và bị cáo Đinh Mạnh Thắng tại tòa. Ảnh: TTXVN
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và bị cáo Đinh Mạnh Thắng tại tòa. Ảnh: TTXVN

Theo đó, HĐXX đã chấp nhận luận tội của Viện KSND TP Hà Nội, tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh  - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí – PVC, đơn vị nắm cổ phần nhiều nhất tại PVP Land - mức án tù chung thân.

Bị cáo Đinh Mạnh Thắng  - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà, em trai của ông Đinh La Thăng, người môi giới và chuyển 14 tỷ đồng tiền tham ô cho ông  Thanh - 9 năm tù.

Mức án tòa tuyên với bị cáo Đào Duy Phong - nguyên Chủ tịch HĐQT PVPLand 16 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh - nguyên Tổng Giám đốc PVP Land: 13 năm tù.

Bị cáo Lê Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT công ty Minh Ngân: từ 8 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án lừa đảo trước đó là chung thân, hình phạt chung bị cáo Bình phải chấp hành là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa - nguyên kế toán trưởng công ty Minh Ngân và công ty xây dựng 1-5 - chịu 6 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án lừa đảo trước đó là chung thân, hình phạt chung bị cáo Thoa phải chấp hành là tù chung thân.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy - kinh doanh tự do - chịu 10 năm tù.

Bị cáo Thái Kiều Hương - Phó TGĐ Công ty cổ phần đầu tư Vietsan - chịu 10 năm tù.

Như vậy, ngoại trừ bị cáo Trịnh Xuân Thanh, các bị cáo còn lại đều chịu mức án nhẹ hơn so với đề xuất của VKS.

Theo cáo buộc của VKS và cơ quan điều tra, thông qua môi giới của bị cáo ĐInh Mạnh Thắng và một số bị cáo khác, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã chấp thuận bán cổ phần PVC nắm giữ tại PVPLand – bản chất là bán đất dự án Nam Đàn Plaza - với giá thấp hơn giá thị trường.

Qua đó, các bị cáo đã gây thiệt hại cho PVP Land 87 tỷ đồng, và chiếm hưởng chênh lệch 49 tỷ đồng trong số này.

Bị cáo Đinh Mạnh Thắng đã chuyển cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh 14 tỷ đồng tiền chênh lệch được chia, riêng ông Thắng được hưởng 5 tỷ đồng 

Sau đó, khi vụ việc bị phát hiện, cơ quan điều tra xác nhận các bị cáo đã trả lại các khoản tiền này.

Tại tòa, bị cáo Trịnh Xuân Thanh phủ nhận việc đã chỉ đạo việc bán cổ phần PVP Land với giá rẻ, ông Thanh cũng khẳng định không biết việc nhận 14 tỷ đồng đó là tiền chênh lệch giá, đồng thời đã trả lại ông Thắng chỉ 2 ngày sau khi nhận tiền. 

Trước đó, trong vụ án Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và Tập đoàn dầu khí quốc gia, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị tòa sơ thẩm tuyển chịu án chung thân. Tại vụ án PVP Land, ông Thanh lại nhận thêm án chung thân lần thứ 2.