Triều Tiên từ chối giải thích lý do bắt giữ du thuyền Nga

Moscow đã gửi công hàm đến Bộ ngoại giao và Bộ các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên. 
Triều Tiên từ chối giải thích lý do bắt giữ du thuyền Nga

Theo truyền thông Nga, Bắc Triều Tiên vẫn chưa đưa ra cho Đại sứ quán Liên bang Nga tại Bắc Triều Tiên một lời giải thích rõ ràng về lý do bắt giữ du thuyền với các vận động viên.

Tùy viên Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng Denis Samsonov cho hãng Sputnik biết như vậy qua điện thoại.

Phía Triều Tiên vẫn chưa cho chúng ta một lời giải thích rõ ràng lý do tạm bắt giữ du  thuyền, nhưng hứa sẽ làm như vậy trong tương lai gần. Đại sứ quán đã yêu cầu thông báo lý do việc tạm giữ con tàu và có biện pháp thả người Nga ngay lập tức.", — người phát ngôn nói.

Tùy viên Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng nói thêm rằng, Moscow đã gửi công hàm đến Bộ ngoại giao và Bộ các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên. Tổng Lãnh sự đã được hướng dẫn đến thành phố Kimchhak, nơi mà theo thông báo hiện nay tàu bị giữ đang được đưa đến.

Cảnh sát biển Bắc Triều Tiên bắt giữ du thuyền "Elfin" với các vận động viên Nga trong vùng biển Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Nga đang làm việc để giải quyết tình hình.

Theo Sputnik