Triều Tiên "tấn công quyến rũ" hạ nhiệt lửa chiến

VietTimes -- Chuyến thăm Hàn Quốc của đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên là một chuyến thăm phá băng, đã góp phần làm dịu tình hình căng thẳng khu vực. Tuy nhiên, xu thế đối thoại có tiếp tục hay không vẫn còn chờ quan sát.
Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên thăm Hàn Quốc gồm Chủ tịch Quốc hội Kim Jong-nam (phải) và bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.
Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên thăm Hàn Quốc gồm Chủ tịch Quốc hội Kim Jong-nam (phải) và bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.

Chuyến thăm phá băng

Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên do Chủ tịch Quốc hội Kim Jong-nam dẫn đầu đã kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc 3 ngày và quay trở về Triều Tiên vào tối ngày 11/2/2018. Chuyến thăm này được ví như “ngoại giao thể thao” hay chuyến thăm phá băng.

Trong chuyến thăm, đoàn đại biểu Triều Tiên đã tham dự lễ khai mạc Olympics Mùa đông thứ 23 được tổ chức ở Pyeongchang, Hàn Quốc. Trong đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đáng chú ý có bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đã thành công trong việc "tấn công quyến rũ" Hàn Quốc.

Trong chuyến thăm này, đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đã được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp đón rất thân mật, chu đáo. Bà Kim Yo-jong đã thay mặt nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi thư mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến thăm Triều Tiên. Ông Moon Jae-in mong phía Triều Tiên “tạo điều kiện” cho thực hiện chuyến thăm này.

Ông Moon Jae-in nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Triều Tiên thăm Hàn Quốc đã biến Olympics Mùa đông Pyeongchang trở thành Olympics hòa bình, tạo cơ hội làm dịu tình hình căng thẳng bán đảo Triều Tiên, xây dựng hòa bình, cải thiện quan hệ song phương.

Ông Moon Jae-in còn đề nghị, để thực hiện phát triển quan hệ hai miền Triều Tiên, Triều Tiên và Mỹ nhất định phải sớm tiến hành đối thoại, mong muốn Triều Tiên có thể tích cực triển khai đối thoại với Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Jong-nam và bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Dwnews.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Jong-nam và bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Dwnews.

Hai bên còn đạt được đồng thuận là sẽ nỗ lực duy trì không khí hòa bình, hòa giải ở bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy đối thoại và giao lưu, hợp tác giữa hai miền nam bắc Triều Tiên.

Chuyến thăm Hàn Quốc và tham dự Olympics lần này của đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên cho thấy Triều Tiên có thành ý phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai miền, phát đi tín hiệu thiện chí hòa giải dân tộc, có lợi cho làm dịu căng thẳng khu vực, tiếp tục thúc đẩy tiến trình đối thoại và hòa bình bán đảo Triều Tiên.

Mỹ vẫn có thể "đối thoại" với Triều Tiên

Cùng đến thăm Hàn Quốc lần này còn có đoàn đại biểu Mỹ do Phó Tổng thống Mike Pence dẫn đầu. Là một sứ mệnh quan trọng trong chuyến thăm, Phó Tổng thống Mỹ đã tìm cách cảnh báo với cộng đồng quốc tế về một thực tế là Triều Tiên đang phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, một “mối đe dọa lớn” của Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Mỹ còn tuyên bố sắp áp dụng các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Triều Tiên. Ngoài ra, sau Olympics Pyeongchang, các cuộc tập trận quy mô lớn giữa Mỹ và đồng minh Hàn Quốc có thể tiếp tục. Điều này có thể làm cho tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên quay trở lại như cũ. Do đó, triển vọng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn rất khó khăn.

Tuy nhiên, một điều bất ngờ là mặc dù tỏ thái độ cứng rắn với Triều Tiên, không có cuộc tiếp xúc nào với phía Triều Tiên tại Hàn Quốc, nhưng tờ Washington Post ngày 11/2 dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiết lộ, trong thời gian ở Hàn Quốc, ông Mike Pence đã có 2 cuộc nói chuyện với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Hai bên đạt được nhất trí về tiến hành tiếp xúc tiếp theo với Triều Tiên, đó là Hàn Quốc tiến hành trước, Mỹ có thể nhanh chóng theo sau. Nếu điều này thực sự diễn ra thì đây là một bước chuyển ngoặt lớn của tình hình bán đảo Triều Tiên.

Ngày 9/2/2018, tại Lễ khai mạc Olympics Pyeongchang ở Hàn Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngồi phía trước Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Jong-nam và bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: The Japan Times.
Ngày 9/2/2018, tại Lễ khai mạc Olympics Pyeongchang ở Hàn Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngồi phía trước Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Jong-nam và bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: The Japan Times.

Trung Quốc ủng hộ đối thoại

Trung Quốc rất quan tâm đến diễn biến của tình hình bán đảo Triều Tiên. Trước khi đoàn cấp cao Triều Tiên sang thăm Hàn Quốc, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc ông Dương Khiết Trì đã đến Mỹ để trao đổi với phía Mỹ về nhiều vấn đề trong quan hệ song phương và các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng, trong đó có vấn đề Triều Tiên.

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 8/2, ông Dương Khiết Trì cho biết Trung Quốc luôn kiên trì thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, kiên trì bảo vệ hòa bình, ổn định bán đảo, kiên trì thông qua đối thoại, hiệp thương giải quyết vấn đề. Cộng đồng quốc tế cần ủng hộ hai miền Triều Tiên cải thiện quan hệ, tiếp tục xu thế hòa dịu ở bán đảo hiện nay.

Trong khi đó, ngày 12/2, trong cuộc trả lời báo chí thường lệ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Triều Tiên và Hàn Quốc cùng một dân tộc, tiến hành cải thiện quan hệ, thúc đẩy hòa giải, hợp tác phù hợp với lợi ích căn bản của hai bên là phù hợp với hòa bình và phát triển của khu vực.

Theo đánh giá của Trung Quốc, hiện nay, quan hệ hai miền Triều Tiên và tình hình bán đảo Triều Tiên xuất hiện xu thế hòa dịu, đáng để các bên quý trọng và bảo vệ.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho hay Trung Quốc hy vọng các bên có thể cùng nỗ lực, phát triển đối thoại trong thời gian Olympics thành đối thoại thường xuyên, mở rộng sự tương tác giữa hai miền Triều Tiên thành tương tác giữa Triều Tiên và Mỹ, mở rộng các nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên thành các nỗ lực chung bảo vệ hòa bình bán đảo, thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: fmprc.gov.cn
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: fmprc.gov.cn