Triều Tiên phát triển hệ thống bảo vệ chủ động APS cho xe tăng tương tự Armata của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong những năm vừa qua, Triều Tiên đã đạt được những thành tựu lớn trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Quốc gia này đã phát triển xe tăng tương tự Armata, xe thiết giáp, pháo tự hành và cả hệ thống bảo vệ chủ động APS.

Sự tham gia của những chiếc xe tăng mới nhất, rất giống với T-14 của Nga, trong cuộc duyệt binh năm 2020 ở Bình Nhưỡng đã trở thành một cơn địa chấn thực sự. Trước đây, trong các cuộc diễu binh, Triều Tiên thường trình diễn các phiên bản hiện đại hóa khác nhau của xe tăng T-62 do Liên Xô, nhưng gần đây đã ra mắt mẫu xe tương tự Armata hoàn toàn mới, được NATO định danh là M-2020.

armata-trieu-tien-01-4760.jpg
Xe tăng mới của Triều Tiên, được ra mắt năm 2020. Ảnh KCNA

Yury Lyamin, nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (CAST), có trụ sở tại Moscow giải thích, thiết kế xe tăng mới của CHDCND Triều Tiên có những khác biệt đáng kể nếu so với Armata. Xe có khoang chiến đấu có pháo thủ điều khiển, bệ phóng tên lửa chống tăng dẫn đường laser (ATGM) Bulsae-3 được lắp đặt trên tháp pháo. T-72, T-80 và T-90 của Nga phóng tên lửa dẫn đường trực tiếp qua nòng pháo.

Một mẫu xe thiết giáp chở quân mới cũng được ra mắt đồng thời với M-2020. Cấu trúc bên ngoài của phương tiện có sự tương đồng nhất định với xe thiết giáp bánh lốp Stryker của Mỹ. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, đây là phiên bản phát triển khác của CHDCND Triều Tiên, được gọi là M-2010. Một biến thể của xe thiết giáp BTR-80, được thiết kế phù hợp với điều kiện chiến trường Triều Tiên.

Xe thiết giáp chở quân mới được tăng cường lớp giáp, tăng cường khả năng chống mìn và có khả năng bơi nước.

Các tài liệu do hãng thông tấn KCNA công bố năm 2023 cho thấy, đây là xe thiết giáp đa chức năng. Chủ tịch Kim Jong-un rất hào hứng với thành tích này và đích thân lái thử nghiệm xe thiết giáp trong chuyến thăm doanh nghiệp.

xethietgiaptrieutien01-8517.jpg
Chủ tịch Kim Jong-un lái thử nghiệm xe thiết giáp bánh lốp mới của Triều Tiên. Ảnh KCNA

Ông Yury Lyamin lưu ý: "Vào năm mới 2024, một số thông tin trên truyền thông Triều Tiên đề cập đến một khẩu pháo tự hành mới, được gọi là M2018 hay "Koalitsiya" phiên bản Triều Tiên, tương tự như pháo tự hành "Koalitsiya - SV" mới nhất của Nga, nhưng được trang bị pháo tầm xa 155 mm."

Trong vài năm qua, xe tăng M-2020 tiếp tục được nâng cấp. Đặc biệt, trong năm 2023, truyền thông mạng xã hội Nga VK công bố một video, cho thấy Triều Tiên đang phát triển hệ thống bảo vệ chủ động (APS) để lắp đặt trên xe tăng mới này cùng với giáp phản ứng nổ ERA. Một số ý kiến cho rằng, Triều Tiên đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt xe tăng mới.

Triều Tiên thử nghiệm hệ thống phòng thủ chủ động APS. Video VK

Video ghi lại một cuộc thử nghiệm, hệ thống APS của Triều Tiên đã phóng ra một đầu đạn phá hủy đạn phóng lựu chống tăng, một bản sao chép của RPG-7.

Hệ thống APS của Triều Tiên, theo video có thể vô hiệu hóa nhiều loại đạn chống tăng khác nhau và có thể có những tính năng kỹ thuật tương tự như các hệ thống APS khác, được chế tạo ở Nga, Trung Quốc, Israel, Mỹ, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Với sự phát triển của Triều Tiên, những hệ thống APS này sẽ nhanh chóng được lắp đặt không chỉ trên xe tăng mà còn được trang bị cho các loại xe thiết giáp khác.

CHDCND Triều Tiên cũng sản xuất tên lửa chiến thuật, có những tính năng kỹ thuật tương tự như ATACMS của Mỹ.

Theo Russian Gazeta