Triều Tiên: Ông Kim Jong-un yêu cầu sử dụng các biện pháp tấn công để đảm bảo an ninh

VietTimes -- Ngày 28/12, Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã họp Hội nghị toàn thể thứ 5 khóa 7. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên trưởng (Tổng bí thư) Kim Jong-un đã kêu gọi sử dụng các biện pháp tấn công để đảm bảo an ninh của Triều Tiên.
Hội nghị toàn thể Trung ương 5 khóa 7 của Đảng Lao động Triều Tiên họp bàn đối phó với tình hình bên trong và bên ngoài nước.
Hội nghị toàn thể Trung ương 5 khóa 7 của Đảng Lao động Triều Tiên họp bàn đối phó với tình hình bên trong và bên ngoài nước.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 29/12 cho biết, trong báo cáo về công tác của nhà nước nói chung trình bày trước hội nghị, ông Kim Jong-un đề cập rằng “để đáp ứng các yêu cầu của tình hình hiện tại và hoàn toàn đảm bảo quyền tự chủ và an ninh, cần phải áp dụng các biện pháp tích cực mang tính tiến công”. KCNA nói, ông Kim Jong-un còn đề cập đến các vấn đề ngoại giao, công nghiệp quân sự và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.

Tại cuộc họp ngày 28/12, Đảng Lao động Triều Tiên đã triệu tập hội nghị trung ương để đối phó với tình hình bên trong và bên ngoài luôn thay đổi và sẽ đề xuất lộ trình để nâng cao vị thế chiến lược của đất nước và tăng cường sức mạnh quốc gia. Triều Tiên dự kiến sẽ áp dụng đường lối cứng rắn đối với Mỹ.

Ủy viên trưởng Kim Jong-un kêu gọi sử dụng các biện pháp tấn công để đảm bảo an ninh của Triều Tiên.
Ủy viên trưởng Kim Jong-un kêu gọi sử dụng các biện pháp tấn công để đảm bảo an ninh của Triều Tiên.

Về vấn đề này, Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc (KBS) nói, đây là lần đầu tiên Triều Tiên triệu tập phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng sau 8 tháng kể từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 4 họp vào tháng 4 năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức liên tiếp hai hội nghị trung ương trong vòng một năm. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 họp trong 2 ngày liền và cũng là điều rất hiếm thấy khi các ủy viên trưởng đảng bộ (Bí thư) cấp thành phố và cấp quận - huyện cũng được  được yêu cầu dự họp với tư cách dự thính.

KBS dự đoán, Triều Tiên sẽ quyết định đường lối và phương hướng chính sách đối nội và đối ngoại tại kỳ họp này và sẽ công bố nội dung cụ thể của đường lối mới thông qua thông điệp năm mới của ông Kim Jong-un vào ngày 1/1/2020.

Các bí thư đảng cấp thành phố và quận huyện cũng được mời tham dự Hội nghị Trung ương 5 khóa 7 của Đảng Lao động Triều Tiên.
Các bí thư đảng cấp thành phố và quận huyện cũng được mời tham dự Hội nghị Trung ương 5 khóa 7 của Đảng Lao động Triều Tiên.

Điều đáng chú ý là Triều Tiên gần đây đã tuyên bố sẽ gửi một “món quà Giáng sinh” tới cho nước Mỹ; còn món quà nào “hoàn toàn tùy thuộc vào sự lựa chọn của Mỹ”. Bình Nhưỡng lấy đó làm áp lực để hy vọng Washington sẽ nối lại các cuộc đàm phán và đưa ra các đề nghị cụ thể hơn, chân thành hơn.

Đài CNN của Mỹ nói, các chuyên gia và nhà phân tích dự đoán rằng “món quà” này có thể là tiến hành một vụ thử tên lửa tiên tiến hay phóng vệ tinh, hoặc có thể là một chính sách cứng rắn chống Mỹ mới, như tuyên bố từ bỏ đàm phán với Washington, nhấn mạnh vị thế là một quốc gia có vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.